Bộ Công an đẩy mạnh ngăn chặn hành vi mua bán người
Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người/455 đối tượng/500 nạn nhân; trong đó khởi tố mới 91 vụ/237 đối tượng/336 nạn nhân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Mang thai hộ
Có 8 kết quả
Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người/455 đối tượng/500 nạn nhân; trong đó khởi tố mới 91 vụ/237 đối tượng/336 nạn nhân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Ngày 20-4, Công an TP Nam Định cho biết, vừa triệt phá một đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, bắt giữ hai đối tượng gồm Bùi Thị Hiền (SN 1988, trú tại số 63, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Khổng Thị Lan (SN 1987, quê ở xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).
Ngày 6-1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (27 tuổi, ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), về hành vi tổ chức mang thai hộ, với mục đích thương mại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ quy định, hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.