Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.
Trong hai ngày 24-25/6, tại thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào nhằm tăng cường phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại.
Sáng 25/6 (theo giờ địa phương), bên lề Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148 tại Brussels (Bỉ), Cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi dữ liệu điện tử.
Sau gần 2 tháng thực hiện, Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII đã phát hiện, xử lý 927 vụ việc liên quan đến ma túy, tiền chất, động thực vật hoang dã và các mặt hàng cấm khác. Các thành viên tham gia chiến dịch thống nhất tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp thực thi pháp luật trong thời gian tới.
Hợp tác và hội nhập quốc tế đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Hải quan Việt Nam cải cách, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý. Việc mở rộng quan hệ với các đối tác và tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác quốc tế góp phần nâng cao vị thế của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan toàn cầu.
Từ ngày 18 đến 21/5, Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 27 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Trong hai ngày 29 và 30/10, tại Lâm Đồng, Hải quan Việt Nam tổ chức Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ VI, với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ làm công tác kiểm soát từ cấp Trung ương đến địa phương của hải quan hai nước.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Cục Hải quan Việt Nam phối hợp cùng Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn T&G tổ chức Hội thảo “Phân biệt hàng thật, giả trong khuôn khổ chiến lược Don’t Risk It và chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa thương mại điện tử 2025”.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành hải quan không chỉ khẳng định vai trò là "người gác cổng” bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy thương mại và hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, mà còn góp phần quan trọng kiến tạo nên vị thế, cơ đồ Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Suốt 80 năm qua, Hải quan Việt Nam đã trưởng thành, phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt “gác cửa” nền kinh tế quốc gia. Từ đơn vị tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/9/1945, đến nay ngành hải quan đã có bước phát triển vượt bậc, ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng.
Trong tháng 8/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng.
Từ ngày 28/7 đến 1/8, đoàn công tác của Hải quan Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ hai năm 2025 của Tiểu ban các vấn đề về hải quan (SCCP) trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc.
Cục Hải quan cảnh báo, những lô hàng sử dụng bao bì cũ, dán nhãn sai lệch, không đầy đủ thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP) sẽ bị xử phạt hành chính.
Ngày 22/7, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Việt Nam Trần Đức Hùng đã tiếp xã giao đoàn đại biểu hải quan Trung Quốc do ông Lâm Kiến Điền, Cục trưởng Cục Quản lý doanh nghiệp và Kiểm tra sau thông quan làm trưởng đoàn.
Tổng Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ vừa cho biết, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 786,07 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 105 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023; cán cân thương mại ước tính thặng dư 23,75 tỷ USD. Đây là số kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay.
Trong năm 2025, ngành hải quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong hoạt động, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa.
Mở rộng quy mô triển khai Chiến dịch Con rồng Mekong năm 2024, Hải quan Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra sau bắt giữ để phát hiện sớm các đường dây xuyên quốc gia buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động thực vật hoang dã.
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 là sự kiện thường niên và quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác Hải quan ASEAN, vừa bế mạc tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, Hải quan Việt Nam đang tích cực thúc đẩy, giữ vai trò kết nối các nước thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các kế hoạch, chương trình đã được thông qua tại hội nghị.
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 là sự kiện thường niên và quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác Hải quan ASEAN, diễn ra từ ngày 4 đến 6/6, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, Hải quan Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy, giữ vai trò kết nối các nước thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các sáng kiến hợp tác quan trọng trong ASEAN vì mục tiêu xây dựng một Cộng đồng gắn kết...
Sáng 4/6, tại Kiên Giang, Hội nghị Tổng Cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 chính thức khai mạc, với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu thuộc các đoàn lãnh đạo của 10 cơ quan Hải quan nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác của ASEAN gồm: Hải quan các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Australia; Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO); Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN; Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.
Việc cân bằng giữa các yếu tố bảo đảm an ninh thương mại và tạo thuận lợi thương mại là yêu cầu mới đặt ra cho ngành hải quan trước xu thế tự do hóa giao thương toàn cầu. Vấn đề rất quan trọng hiện nay là làm sao dự báo đúng các xu hướng quan hệ thương mại, đầu tư để hoạch định chính xác các kế hoạch, định hướng và xác định các ưu tiên hợp tác quốc tế phù hợp.
Thực hiện nghĩa vụ thành viên, Tổng cục Hải quan sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đầu tháng 6 tới.
Việt Nam và Australia có nhiều điểm tương đồng trong quan hệ hợp tác chống buôn lậu, chống ma túy, hay nhu cầu đẩy nhanh tốc độ thương mại hàng hóa. Đồng thời, hai bên cũng có nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các vấn đề này thông qua quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Bên cạnh việc tối ưu hóa thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam và Australia, với vai trò là các cơ quan tuyến đầu quốc gia, Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia (ABF) sẽ lấy công tác kiểm soát làm trọng tâm hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia.
Là nước thành viên ASEAN, Việt Nam đã hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cũng như nỗ lực thực hiện các cơ chế hợp tác hải quan trong ASEAN hiện nay, nhằm tạo thuận lợi thương mại, hàng hóa tự do lưu thông và thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong khối.
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 về đấu tranh phòng, chống ma túy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, ngành hải quan sẽ tiếp tục tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh hơn nữa công tác này trong năm 2024.
Mặc dù tổng xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam chứng kiến mức giảm giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỷ USD.
Trước tình hình buôn lậu trên các tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc vẫn có xu hướng gia tăng và ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phức tạp, cơ quan hải quan hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực thi pháp luật, cùng nhau đấu tranh chống buôn lậu để bảo đảm môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp hợp pháp của hai nước.
Ngày 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên chính thức trao Văn kiện thỏa thuận thực hiện Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Hà Lan.
Bày tỏ tin tưởng vào thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam hiện tại, Tiến sĩ Kunio Mikuriya, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) cho rằng, Việt Nam cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với công nghệ và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, qua đó giúp Hải quan Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.