Không gian trưng bày sách thuộc Giải thưởng Sách quốc gia tại Hà Nội đặt tại Thư quán The Wiselands Coffee, Hạ Hồi, Hà Nội. Hoạt động thuộc chuỗi chương trình đồng hành cùng Giải Sách Quốc gia lần thứ 8.
Nhằm truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự sáng tạo, trách nhiệm và nghị lực sống, Tổ chức UNICEF phối hợp Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã trao tặng bộ sách “Những đứa trẻ hạnh phúc” cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.
Tại buổi làm việc với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã giao các nhiệm vụ trọng tâm cho Cục, trong đó ưu tiên số 1 là hoàn thiện thể chế, và tổ chức giải thưởng Sách quốc gia bài bản quy mô lớn, hiệu quả cao.
Vừa qua, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - năm 2024 đã vinh danh 58 cuốn sách, bộ sách với 59 giải thưởng, đánh dấu bước đổi mới trong việc ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
Tối 29/11, Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một trong hai giải A thuộc về tác giả Nguyễn Đình Tư, năm nay 104 tuổi, với tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) (2 tập, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh)
Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia bước vào lần thứ 7. Đây là giải thưởng sách được các đơn vị xuất bản cùng đội ngũ tác giả, dịch giả nói riêng và công chúng nói chung quan tâm.
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7-năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thời gian gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Nhiều tác phẩm văn học trong nước được dịch, đoạt giải thưởng và đáng chú ý, đã có một đội ngũ nhà văn trẻ ưa khám phá, đổi mới, nhập cuộc sôi nổi bằng tâm thế công dân toàn cầu.
Ngày 17/5, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt các quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Điều lệ, Quy chế Giải thưởng Sách quốc gia. Theo đó, mùa giải năm nay có nhiều đổi mới với điểm nhấn là bổ sung hạng mục "sách được độc giả yêu thích".
Giải thưởng Sách quốc gia 2023 được đánh giá có nhiều điểm mới. Đối tượng đề cử giải đã bổ sung thêm các cơ quan truyền thông; mở rộng cơ cấu giải và bổ sung tiêu chí xét chọn giải; trong đó, tính lan tỏa thông qua số lượng bản in, thông tin báo chí đã được chú ý. Hai tác phẩm giành giải A với nội dung về chủ quyền biển đảo và kỹ năng dạy tiếng Việt cho trẻ em đều là những công trình giá trị, nhận được sự thống nhất cao của Hội đồng sơ khảo, chung khảo và phản biện độc lập.
Tối 29/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia 2023. Giải thưởng do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Ngày 26/12, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo về Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ sáu, năm 2023.
Ngày 12/7 tới, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề: "Hội Xuất bản Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển". Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028, Hội xác định hướng tới một nền xuất bản vững mạnh, vươn ra quốc tế.
Tối 12/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021. Tại buổi lễ, 24 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải.
Sáng 10/11, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội), Hội Xuất bản Việt Nam và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia tổ chức họp báo về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư năm 2021.