#Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

4 kết quả

Đội kéo song Hương Canh (xã Bình Nguyên, Phú Thọ).
Đời sống văn hóa

Hành trình tự hào của “sợi dây di sản”

Khi Nghi lễ và trò chơi Kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiều người đã không thể hiểu nổi vì sao kéo co lại trở thành… di sản. Nhưng nay, cộng đồng đã có cái nhìn khác. Số người thực hành tăng lên. Thêm những di sản kéo co mới được nhận diện.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)
Văn hóa

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 4/12 (giờ địa phương, tức 19 giờ 47 giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Trung tâm hội nghị Conmebol, thủ đô Asunción, Cộng hòa Paraguay, di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự phiên họp của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam. (Ảnh: Hà Nam)
Văn hóa

UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam

Ngày 15/12, tại Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Paris, Pháp, Di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.