Tử hình đối tượng tàng trữ ma túy trong nồi cơm điện

NDO -

Tại phiên toà xét xử lưu động sáng 24-2, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Thái Long mức án tử hình và Bùi Thị Thủy mức án chung thân.

Hai bị cáo Đặng Thái Long và Bùi Thị Thủy tại phiên tòa.
Hai bị cáo Đặng Thái Long và Bùi Thị Thủy tại phiên tòa.

Sáng 24-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động Đặng Thái Long (sinh năm 1976,) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và “vàng trữ trái phép chất ma túy”, Bùi Thị Thủy (sinh năm 1978, cùng trú TP Hà Nội) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 23-9-2019, tại đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) các lực lượng chức năng bắt Thủy khi đang vận chuyển hơn 5kg ma túy. Khám xét nơi ở của Long tại chung cư HH2A phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cảnh sát phát hiện 1,794 gam ma túy.

Qua điều tra xác định, ngày 17-9-2019, Bùi Thị Thủy cùng Đặng Thái Long đi tàu hỏa tuyến Hà Nội vào Đà Nẵng. Đến ngày 19-9-2019, Long nhận được điện thoại của đối tượng Hiếu (làm ăn tại Lào, không rõ lai lịch) thuê qua Lào nhận ma túy về cho Nguyễn Kim Thắng (sinh năm 1985, trú số 19 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) với giá 295 triệu đồng.

Hai ngày sau, Long đi xe khách từ Đà Nẵng để qua Viêng Chăn (Lào). Tại đây, Hiếu đem đến khách sạn Long ở một ba lô chứa 39 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 4 kg, 03 gói thuốc lắc khoảng 3.000 viên và 170 viên hồng phiến. Nhận được hàng, Long mua 6 nồi cơm điện đem về phòng khách sạn chia nhỏ ma túy cho vào đáy nồi cất giấu rồi gửi xe khách về Việt Nam. Sau đó Long đi máy bay từ Lào về Hà Nội, rồi tiếp tục di chuyển vào Đà Nẵng.

Chiều 23-9-2019, Long nhờ Thủy đi ra nhà xe ở đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhận hàng giúp. Tại đây, khi Thủy đang lấy các nồi cơm điện chứa ma túy thì bị các lực lượng chức năng theo dõi bắt giữ. Với phương thức cất giấu ma túy vào nồi cơm điện, trước đó, Long đã 4 lần vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam cho Nguyễn Kim Thắng. Số tiền công Long nhận là 700 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên Đặng Thái Long mức án 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt Long phải chấp hành là tử hình. Tuyên phạt Bùi Thị Thủy mức án án chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.