Từ đêm nay, mưa ở miền bắc giảm nhanh

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 9-2, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Từ đêm nay mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng sớm nay, 9-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua (tính từ 1 giờ sáng 8 đến 1 giờ sáng 9-2) tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu): 90,2mm, Mường Lay (Lai Châu) 93,8mm, Pha Đin (Điện Biên) 91,9mm, Sa Pa (Lào Cai) 112,1mm…

Dự báo hôm nay, 9-2, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng các nơi khác ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong hôm nay, 9-2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi hơn 80mm/12 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 9-2, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Biển động; Sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; Biển động; Sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9-2 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội:  Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C; vùng núi 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 13-16 độ C, phía nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 17-20 độ C; phía nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rào rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 19-21 độ C, phía nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 26-28 độ C; phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên:  Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Nam Bộ:  Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.