Từ chiều 23 đến sáng 24/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to

NDO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối 23/8 đến sáng 24/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 60mm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 23/8 đến sáng 24/8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 23/8 đến sáng 24/8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh họa)

Dự báo từ chiều tối 23/8 đến sáng 24/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 60mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 23/8 đến sáng 24/8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều tối 23/8 đến ngày 24/8, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi hơn 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, mưa dông trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Các chuyên gia cảnh báo, khi trời mưa dông thường kéo theo gió mạnh, ngập nước, sét đánh gây nguy hiểm cho mọi người. Người dân nên cẩn thận với các thiết bị điện, điện tử... trong nhà bằng việc không sử dụng điện thoại có dây, điện thoại bàn khi trời mưa có sấm sét vì điện thoại có thể là nguyên nhân dẫn đến sét đánh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa to, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.