Truyền thông Lào ca ngợi sự phát triển to lớn của Việt Nam sau 46 năm thống nhất đất nước

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài về ý nghĩa lịch sử của sự kiện cũng như những bước phát triển của Việt Nam đến nay.

Nhiều báo Lào xuất bản ngày 30-4 đăng bài viết ca ngợi chiến thắng 30-4 của Việt Nam.
Nhiều báo Lào xuất bản ngày 30-4 đăng bài viết ca ngợi chiến thắng 30-4 của Việt Nam.

Ngày 30-4, Báo Paxaxon (Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào) đăng bài viết “Chiến thắng 30-4 là bước tiến chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam”. Bài báo viết, cách đây 46 năm, một sự kiện lịch sử đã mở ra trang sử mới của lịch sử Việt Nam; đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền nam Việt Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất. Thắng lợi này là do truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước, đặc biệt là sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam; là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ và đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với việc phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp giữa đấu tranh quân sự và khởi nghĩa của quần chúng với mục đích “toàn dân kháng chiến, kháng chiến toàn diện”.

Bài báo cũng viết về những thành quả Việt Nam đạt được sau 46 năm thống nhất đất nước như, trong hơn 30 năm thực hiện đổi mới (từ năm 1986), kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người tăng 10 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4% so với hơn 60% vào cuối năm 1980; Việt Nam là nước xuất khẩu phát triển mạnh và đang chuyển từ nước xuất khẩu thô sang thành trung tâm sản xuất hấp dẫn cho các tập đoàn lớn trên thế giới; đồng thời, Việt Nam có sự ổn định về chính trị, dân số đông, GDP tăng trưởng tốt.

Về quan hệ quốc tế, Việt Nam có quan hệ thường xuyên với các nước lớn, quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt, Việt Nam đã đóng góp tích cực, hiệu quả và đảm nhiệm thành công nhiều vị trí chủ chốt trên các diễn đàn đa phương ở mọi cấp độ và lĩnh vực.

Đáng chú ý, năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm hai nhiệm vụ quan trọng là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đó là nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của khu vực và quốc tế, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn từ với bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Bài báo kết luận rằng, Việt Nam không chỉ là hình mẫu trong quá trình phát triển mà Việt Nam đã được thế giới công nhận là biểu tượng cầu nối hòa bình khi chọn Việt Nam làm nơi tổ chức lễ lớn, các sự kiện ngoại giao quốc tế, thể hiện thế giới có niềm tin vào tương lai phát triển của Việt Nam vì Việt Nam là một quốc gia ổn định vững chắc, thịnh vượng và độc lập có thể trở thành nhà lãnh đạo khu vực.

Cũng trong ngày 30-4, tờ Pathet Lao, ấn phẩm báo giấy của Thông tấn xã Lào đăng bài viết “Nhìn lại ngày giải phóng miền nam Việt Nam”. Bài báo trích dẫn câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đánh giá, với tinh thần yêu nước, căm thù đế quốc sâu sắc của nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp nối truyền thống 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì đứng lên đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ và tay sai, giành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam.

Sau khi điểm lại các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp vào xâm lược ba nước Đông Dương, bài báo nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh, làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các sự kiện lịch sử đầy oai hùng và kiêu hãnh của nhân dân, của đất nước Việt Nam đã được chuyển tải tới bạn đọc Lào một cách đầy đủ dưới ngòi bút của tác giả, đưa người đọc hiểu được những giá trị quý báu mà nhân dân Việt Nam đã giành được với đỉnh cao là chiến thắng 30-4, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Bài báo khẳng định, đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là nhân tố thúc đẩy những thắng lợi chung của cả ba nước Đông Dương; mở ra một kỷ nguyên mới với Việt Nam là hòa bình, độc lập, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ngày càng phát triển như ngày nay.