Truy tìm trên phạm vi toàn quốc hai chiếc xe tang vật trong vụ lừa thuê xe ô-tô

Doanh nghiệp Xuân Phong bị Phạm Văn Dũng chiếm đoạt xe ô tô.
Doanh nghiệp Xuân Phong bị Phạm Văn Dũng chiếm đoạt xe ô tô.

Công an quận Ba Đình mới đây đã bắt đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1976), trú tại nhà CT19, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lừa thuê xe ô-tô tự lái của hai doanh nghiệp rồi mang bán lấy 400 triệu đồng sử dụng cá nhân.

Theo thông tin mới nhất thì hiện nay, hai chiếc xe ô-tô này đã được bán ra thị trường và chưa thu hồi được để trả cho người bị hại. Cụ thể là, với chiếc xe KIA Spectra BKS 29T-5852 của Công ty TNHH Xuân Phong ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, sau khi thuê được vào ngày 7-4, Phạm Văn Dũng đã bán cho hiệu cầm đồ trên đường Bưởi với giá 200 triệu đồng.

Qua làm việc với chủ hiệu cầm đồ này là anh Nguyễn Thanh Cương và chị Nghiêm Thu Huyền, CQĐT được biết, sau đó chiếc xe đã được họ mang bán cho một khách hàng quen biết ở huyện Thường Tín (Hà Tây). Riêng chiếc xe Toyota Zace 7 chỗ ngồi mang BKS 29U-6185 của Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ DSL ở 77S Hai Bà Trưng, sau khi thuê được vào ngày 23-4, Phạm Văn Dũng đã trực tiếp lái xuống Đỗ Xá, Thường Tín (Hà Tây) để bán cho anh Phùng Đăng Quy (SN 1970), chủ kinh doanh đồ gỗ. Hiện tại, CQĐT đang khẩn trương xác minh về những cá nhân mua xe ô-tô này để làm rõ các uẩn khúc của vụ việc và sớm thu lại tang vật.

Trưa 18-5, Trung tá Tạ Khắc Hà, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Ba Đình cho biết, CQĐT vừa gửi giấy triệu tập làm việc với anh Quý. Tuy nhiên, đến hiện tại anh Quý vẫn chưa có mặt và có điện thoại đến cơ quan Công an xin hoãn lại hôm sau vì đang có việc đi xa chưa về kịp.

Cũng liên quan đến hai chiếc xe ô-tô bị Phạm Văn Dũng mang bán, mới đây, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng cơ quan CQĐT Công an quận Ba Đình đã có Thông báo số 166 và 167 TB/CABĐ đề nghị các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phối hợp truy tìm tang vật vụ án. Hai bản thông báo này đã đề cập cụ thể đến đầy đủ các chi tiết nhận dạng như số khung, số máy, mầu sơn, đặc điểm nội thất xe... nhằm thuận lợi trong việc phối hợp tìm kiếm, xử lý.

Cũng theo như các điều tra viên Công an quận Ba Đình cho biết thì khi đặt cọc tiền thế chấp và các giấy tờ để thuê chiếc xe Toyota Zace 7 chỗ ngồi mang BKS 29U-6185, ngoài hộ chiếu cùng 20 triệu đồng, Dũng còn đặt thêm sổ hộ khẩu và CMND của một người quen để gây lòng tin với chủ xe nhằm thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu của CQĐT tại địa phương nơi Dũng cư trú còn cho thấy đối tượng này đã từng có 1 tiền sự về hành vi lừa đảo. Tuy nhiên; vì hành vi của Dũng lần đó chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan chức năng đã xử lý hành chính. Nhằm làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dũng cũng như xác định có hay không hành vi thông đồng, tổ chức trong các vụ thuê xe mang đi bán, CQĐT cũng đã triệu tập một số cá nhân liên quan vụ việc như các chủ hiệu cầm đồ đến cơ quan Công an làm việc.

Được biết, chiều 18-5, Viện KSND quận Ba Đình đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra với Phạm Văn Dũng.