Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có công

NDO -

NDĐT- Sáng 5-4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có công.

Các gia đình có công được trao tặng Huân chương Độc lập.
Các gia đình có công được trao tặng Huân chương Độc lập.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Thanh Hóa không chỉ làm tốt vai trò hậu phương lớn, mà các thế hệ người dân Thanh Hóa đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Toàn tỉnh, có tới 60 nghìn người con ưu tú ngã xuống trên các nẻo đường chiến dịch. Các thân nhân liệt sĩ, những người mẹ, vợ, con không còn gặp lại người thân, nhưng sự hy sinh cao cả đó đã góp phần làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi Việt Nam.

Đợt này, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Nguyễn Thị Nhài, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống và trao tặng Huân chương Độc lập cho 104 gia đình có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có công ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều người con hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn tri ân, mãi khắc ghi đóng góp của các gia đình, người có công, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục huy động mọi nguồn lực chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công; sớm hoàn thành hỗ trợ cải thiện khó khăn về nhà ở cho người có công, xác nhận thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng và đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mong các gia đình chính sách, người có công nỗ lực vượt khó, động viên con cháu tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.