Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

NDO -

Chiều 6-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, huyện Bố Trạch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Ba Dốc.
Tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Ba Dốc.

Thực hiện kế hoạch quy tập mùa khô 2020-2021, sau hơn sáu tháng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào), được sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân địa phương, cán bộ, nhân viên Đội 589 (Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình) nỗ lực vượt qua khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, tích cực xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng nhiều di vật kèm theo.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo nhân dân kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em. Những chiến công và hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước Việt-Lào, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc - nơi yên nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc.