Cơ hội cho học sinh vùng biên
Em Lê Minh Dũng, học sinh lớp 5A1, Trường tiểu học Thường Phước 1B, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đang sống với mẹ trong gia đình có 4 anh em, Dũng là con trai cả. Hằng ngày, mẹ em đi bán vé số từ sớm nên em tự nấu ăn và tự đi học. “Nhà con nếu đi bộ đến trường thì mất khoảng 30 phút nên mẹ chở con bằng xe đạp cho nhanh. Sau này, mẹ con bán vé số có dành dụm được ít tiền thì đến cửa hàng bán phế liệu mua lại chiếc xe đạp cũ cho con đạp xe tự đi học. Con có ước mơ được vào học ở trường nội trú để con đỡ vất vả hơn, có thời gian học nhiều hơn, mẹ con sẽ đỡ lo cho con”, em Lê Minh Dũng bộc bạch.
Tìm về các xã, phường vùng biên giới đất liền, chúng tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn những khó khăn đặc thù của người dân nơi đây. Rất nhiều nơi điều kiện đi lại còn cách trở, sinh kế chưa ổn định, môi trường học tập của các em vẫn còn nhiều hạn chế.
Chính vì điều đó mà tháng 3 vừa qua, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khởi công xây dựng các điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, trong số 121 trường được khởi công, động thổ đồng loạt tại 17 địa phương trên cả nước vào ngày 19/3, tại Đồng Tháp có sáu trường được đầu tư xây dựng, đó là các trường: Phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Phước, Thường Thới Hậu và Hồng Ngự.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết, sáu dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai giai đoạn 2026-2029 tại sáu xã, phường, với tổng mức đầu tư khoảng 1.876 tỷ đồng. Riêng tại xã Thường Phước, trường phổ thông nội trú liên cấp là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh.
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Thường Phước được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Thường Phước 1B và Trường trung học cơ sở Thường Phước 1. Theo quy hoạch, trường được đầu tư 50 phòng học, gồm 38 phòng xây mới và 12 phòng cải tạo; đồng thời, bố trí 41 phòng chức năng, trong đó 24 phòng xây mới và 17 phòng cải tạo.
Sau khi mở rộng thêm 31.000 m², tổng diện tích toàn khu đạt 49.000 m². Trường dự kiến đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập cho khoảng hơn 2.000 học sinh/50 lớp, gồm hơn 700 học sinh tiểu học và hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở và đội ngũ giáo viên nhà trường. Trong tổng mức đầu tư dự kiến hơn 263 tỷ đồng, Trung ương hỗ trợ gần 250 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 14 tỷ đồng.
Hiện 7/7 hộ dân trong khu vực mở rộng thuộc dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở Thường Phước đã thống nhất chủ trương, địa phương đã hoàn tất đo đạc và phương án bồi thường. Ông Nguyễn Văn Lòng, ngụ xã Thường Phước phấn khởi cho biết: “Tôi có phần đất nằm trong vùng quy hoạch. Dù có ảnh hưởng sản xuất nhưng thực hiện chủ trương của Nhà nước và vì con em, tôi sẵn sàng giao phần đất để đơn vị xây dựng kịp giải phóng mặt bằng. Tôi rất vui mừng khi sắp tới con em xứ mình có nơi ăn, nghỉ ngơi, nơi học tập khang trang, thuận lợi”.
Thầy Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thường Phước 1 cho biết: “Dự án khởi công mang ý nghĩa rất trọng đại đối với nhà trường cũng như học sinh. Trường được khởi công là niềm phấn khởi và mong mỏi của tập thể sư phạm nhà trường và người dân địa phương. Khi trường mới hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Rồi đây các em sẽ được học tập ở ngôi trường mới khang trang, được thụ hưởng nhiều hơn về cơ sở vật chất. Trường được đưa vào sử dụng, giúp cho gia đình đỡ việc đưa rước con em đến trường, để lo cho cuộc sống hằng ngày”.
Thêm động lực phát triển vùng biên
Trước khi triển khai sáu dự án trường phổ thông nội trú, trên địa bàn tỉnh chưa có mô hình trường nội trú liên cấp. Do đặc thù địa bàn biên giới rộng, nhiều khu vực dân cư thưa thớt, các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp đầu tiên vừa được triển khai, phụ huynh, thầy cô và học sinh rất phấn khởi. “Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ giúp học sinh có đủ cơ sở vật chất, nhất là có được ngôi trường nội trú kèm các hạng mục liên quan được đầu tư hồ bơi, nhà đa năng... Đối với ngành giáo dục tỉnh, trong thời gian tới sẽ cố gắng hoàn thiện quy chế hoạt động để làm sao nhà trường hoạt động hiệu quả nhất, khi công trình hoàn thành sẽ vận hành ngay” - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quang Trí cho biết.
Các dự án trường nội trú liên cấp này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giáo dục khu vực biên giới, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên phát triển. Đây sẽ thật sự là “mái nhà chung” ấm áp, nơi nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh vùng biên.
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 Trần Thanh Vũ cho biết: “Sau khi các dự án được khởi công, Ban cùng đơn vị thi công tập trung, khẩn trương huy động mọi nguồn lực, có kế hoạch tổ chức triển khai dự án bảo đảm về chất lượng, mỹ thuật và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa các dự án về đích đúng hạn, để học sinh kịp nhập học trong ngôi trường mới vào năm học 2027-2028”.
Tỉnh xác định việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần được triển khai với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất. Đây thật sự là môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh biên giới được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh.