Trường nghề gắn tuyển sinh với tuyển dụng: Bảo đảm lợi ích kép

NDĐT- Mở rộng ngành đào tạo theo hướng gắn tuyển sinh với tuyển dụng; đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo là mở rộng quy mô đào tạo … vừa mang lại lợi ích cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, vừa không lãng phí nguồn nhân lực qua đào tạo.

Đào tạo tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Ảnh: HCEM).
Đào tạo tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Ảnh: HCEM).

“Học ngành gì để không thất nghiệp?”

Được sử dụng như một kênh tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh trên mạng xã hội, trang fanpage của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội bắt đầu nội dung tư vấn bằng một câu hỏi quen thuộc mỗi mùa tuyển sinh: Học ngành gì để không thất nghiệp?

Hướng tới ngành học đang được xã hội quan tâm như Công nghệ thông tin (CNTT), câu trả lời được trường đưa ra bằng các dẫn chứng thực tế khi nhu cầu lao động trong lĩnh vực này luôn thiếu trầm trọng: “Tất cả các lĩnh vực hiện nay đều cần đến công nghệ và vô số ngành nghề bị thay thế bởi robot thì CNTT ngày càng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết”. Đó cũng là một trong những lý do thuyết phục để những bạn trẻ đam mê công nghệ, kỹ thuật có thể tìm cho mình một lựa chọn trường học phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân.

Trong thư ngỏ chào đón các bạn tân sinh viên năm học 2020 - 2021, TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết, hằng năm, cơ sở này tuyển sinh 3.000 sinh viên cho các hệ và nghề đào tạo chính quy, được nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, học bổng cho sinh viên. Học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều sự lựa chọn, có thể học liên thông thẳng lên đại học, có thể tự tạo việc làm và được nhà trường giới thiệu, cam kết việc làm cho từng học sinh, sinh viên với mức lương khởi điểm từ 5 đến 7 triệu đồng trở lên.

Theo xu thế hiện nay, ngoài việc lựa chọn ngành học theo sở thích, đam mê, nhiều học sinh lựa chọn các ngành nghề đang có nhu cầu, hoặc dự báo trở thành lĩnh vực quan trọng trong tương lai. Theo bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, cơ hội việc làm có thể từ những ngành nghề mang tính hội nhập, xu hướng như CNTT, thương mại điện tử gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, hay marketing, du lịch, công nghệ thực phẩm vẫn luôn nằm trong nhóm ngành cần nhiều lao động. “Với việc phát triển kinh tế, thị trường lao động cũng có nhu cầu về bán hàng, marketing, kỹ sư, xây dựng, chăm sóc sức khỏe. … Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 vừa qua, những người làm trong lĩnh vực y tế cũng rất quan trọng”, bà Lan Anh chỉ rõ.

Đào tạo theo đơn đặt hàng

Tuyển sinh trực tuyến của Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội (Ảnh: HHT).

Lựa chọn ngành học sát với nhu cầu thị trường, hoặc theo các đơn đặt hàng của doanh nghiệp cũng là một trong những giải pháp để hoạt động đào tạo của các trường nghề hiệu quả. Theo thông tin từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, năm học 2020-2021, nhà trường tuyển sinh các ngành nghề như: cắt gọt kim loại, thiết kế đồ họa, công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, công nghệ ô-tô… Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo hai ngành theo chương trình hợp tác với Hàn Quốc là chăm sóc sắc đẹp và thiết kế các kiểu tóc.

Ngoài ra, trường thường xuyên đưa ra các thông báo tuyển sinh theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Gần đây nhất, trường thông báo tuyển 100 học viên đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo theo đơn đặt hàng với công ty TNHH Hanwha Aero Engines. Nhiều quyền lợi như hợp đồng lao động dài hạn và trả lương trong quá trình đạo tạo, hỗ trợ 100% học phí đào tạo nghề, và được cấp bằng Cao đẳng - Danh hiệu kỹ sư thực hành sau tốt nghiệp.

Các hoạt động này cũng phù hợp với chủ trương, chính sách được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai trong thời gian vừa qua. Ngày 24-4 vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra văn bản về việc đẩy mạnh việc gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Trong đ,ó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động, thường xuyên phối hợp với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó để triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp.

Việc thực hiện các chương trình hợp tác với doanh nghiệp được thực hiện đa dạng thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác như liên kết, đặt hàng đào tạo, hoặc mời doanh nghiệp tham gia hội đồng trường, hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, có thể xây dựng các chương trình, giáo trình, giảng dạy, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Được doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng” cũng là một lợi thế để học sinh, sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo thông tin từ trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cuối tháng 3 vừa qua, đơn vị này và công ty Toyota đã tổ chức lễ chuyển giao Chương trình đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP). Nghề công nghệ ô-tô đang là nghề có số lượng sinh viên lớn nhất của trường với quy mô khoảng 1.000 học sinh, sinh viên đến từ hơn 30 tỉnh, địa phương trong cả nước.

Hiện tại, nghề công nghệ ô-tô của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là nghề đào tạo cấp độ quốc tế, đang được Nhà nước đầu tư hai triệu USD để hiện đại hóa đồng bộ, toàn diện, đáp ứng đào tạo cấp độ quốc tế ngay trong giai đoạn 2020-2022. Việc kết hợp với hoạt động đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp như Toyota, Vinfast, Thaco… đào tạo đặt hàng, đào tạo kép sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập gắn với việc làm bền vững cho người học. Đặc biệt, học sinh, sinh viên học ngành này sẽ được nhà trường, doanh nghiệp cam kết việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, giải tỏa đi mối lo “học ngành gì để không thất nghiệp” đang là câu hỏi đau đầu với nhiều phụ huynh và học sinh hiện nay.

Có thể bạn quan tâm