Trường đại học Quy Nhơn mở hướng đào tạo đa ngành

Ngay từ khi được thành lập, Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn làm tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo hàng nghìn giáo viên cho địa phương và các tỉnh trong khu vực. Bước vào thời kỳ đổi mới, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương trong vùng, nhà trường xác định và chuyển hướng sang đào tạo đa ngành.

Hơn mười năm qua, trường chủ động liên kết với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước tổ chức đào tạo các chuyên ngành mới, như liên kết với Trường đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo các ngành điện tử, viễn thông, hóa dầu...; với Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đào tạo các ngành: tài chính, ngân hàng... Trung bình mỗi năm có từ 150 đến 200 cán bộ, giảng viên của các trường đại học trong cả nước tham gia giảng dạy tại nhà trường. Việc liên kết đào tạo thu hút đông đảo sinh viên theo học, đến nay đã có sinh viên của khoảng 50 tỉnh, thành phố trong cả nước học tập tại nhà trường.

Hơn mười năm liên kết đào tạo với các trường đại học khác cũng là thời gian để Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người, chương trình đào tạo để đến lúc tự mình có thể chuyển hướng đào tạo đa ngành. Nằm ở khu vực khó khăn, trường  thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là không ngừng nâng cao chất lượng, đồng thời hợp lý hóa về cơ cấu. Ðáng chú ý, trong khoảng năm năm trở lại đây, nhà trường có chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi cán bộ, giảng viên đi học tiến sĩ được hỗ trợ 600 nghìn đồng/ tháng và mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/ tháng cho người đi học thạc sĩ. Ngoài ra, nhà trường đưa ra mức thưởng 50 triệu đồng cho một tiến sĩ và 30 triệu đồng cho một thạc sĩ tốt nghiệp đúng kỳ hạn. Nhờ thế, trong số 350 giảng viên đã có 50 người có trình độ tiến sĩ, 150 người có trình độ thạc sĩ, ngoài ra, 30 người khác đang làm nghiên cứu sinh và 50 người đang theo học cao học.

Ði liền với đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ giảng dạy, nhà trường tích cực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Hệ thống giảng đường, phòng học đã, đang được xây dựng; cơ sở hạ tầng được cải tạo; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện được hiện đại hóa. Ðáng chú ý, năm 2003, Trường đại học Quy Nhơn là một trong số ít các trường đại học trong cả nước triển khai và thực hiện dự án thư viện điện tử (nằm trong Dự án phát triển giáo dục đại học) có mức đầu tư 500 nghìn USD.  Theo đó, thư viện của trường được đầu tư gần một trăm máy vi tính kết nối in-tơ-nét và một số thiết bị cần thiết. Ðây là nơi lý tưởng để giảng viên, sinh viên của trường tra cứu, khai thác thông tin hằng ngày.

Ngoài ra nhà trường đang xây dựng dự án nâng cao năng lực Trung tâm thí nghiệm thực hành, mà giai đoạn một sẽ đầu tư khoảng mười tỷ đồng để nâng cấp thiết bị các ngành kỹ thuật, công nghệ. Việc nâng cao chất lượng đào tạo cũng được nhà trường ưu tiên thực hiện và có bước chuyển đáng kể. Ngay từ việc nâng cao chất lượng đầu vào thông qua hình thức thi cử ngày càng nghiêm túc, hạn chế thấp nhất những tiêu cực. Quá trình học tập đến khi tốt nghiệp của sinh viên cũng được nhà trường quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng đầu ra.

Bằng sự nỗ lực của tập thể thầy và trò, chất lượng, quy mô đào tạo của Trường đại học Quy Nhơn không ngừng được nâng cao. Hiện nay, mỗi năm nhà trường được phép tuyển mới từ 2.100 đến 2.200 sinh viên với gần 40 chuyên ngành thuộc bốn lĩnh vực đào tạo: các ngành sư phạm (đây vẫn được coi là những ngành chủ lực của nhà trường); cử nhân khoa học; kỹ sư; cử nhân kinh tế. Ngoài ra, trường  đang xem xét mở thêm các ngành: nông - lâm nghiệp, y tế cộng đồng, thủy hải sản, chăm sóc sức khỏe... Ðây đều là những ngành mà khu vực miền trung và Tây Nguyên đang có nhu cầu lớn.

Ðứng chân trên địa bàn có nhiều lợi thế như: tính cạnh tranh ít, nhu cầu của nguồn nhân lực lớn thì việc chuyển từ Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn thành Trường đại học Quy Nhơn mở ra hướng phát triển mới để nhà trường từng bước vươn lên, khẳng định là một địa chỉ đào tạo đa ngành tin cậy, có chất lượng cho khu vực. Không dừng lại ở đó, Trường đại học Quy Nhơn đang tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo để phấn đấu đạt quy mô 15 nghìn sinh viên vào năm 2010.