Cùng tham gia dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo đó, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và các thành viên Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bàu Hàm, Gia Kiệm, Thống Nhất.
Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà với người dân ba xã trên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Đồng Nai, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện công tác an sinh xã hội, xem việc chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm và là nhiệm vụ hàng đầu của người cán bộ, bảo đảm đúng tinh thần “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”.
Đối với người dân, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong bà con cần cù, chịu khó và đùm bọc lẫn nhau để vươn lên trong cuộc sống. Với sự quan tâm của cộng đồng và ý chí vươn lên, nhất định năm mới cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
*Cùng ngày, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Well Việt Nam và Công ty cổ phần chỉ sợi cao-su V.R.G.SA DO (Khu công nghiệp Dầu Giây).
Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị mỗi người lao động luôn chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật lao động, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách lao động-việc làm, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân, người lao động.
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định, hài hòa.