Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh tại An Giang

NDO - Ngày 21/12, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên nhân dịp Giáng sinh năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Chính Tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản và các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ cùng đồng bào giáo dân thuộc Giáo phận Long Xuyên đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp, tràn đầy tình thương yêu.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chính phủ, Quốc hội, trong năm 2022, các ngành, các cấp, hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo và sự góp sức của chức sắc, chức việc, của các linh mục, giám mục…, đất nước ta tiếp tục vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế-xã hội để phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. Trong năm, kinh tế nước ta tăng trưởng hơn 8%, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, an ninh-quốc phòng được bảo đảm, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Long Xuyên trong thời gian qua, nhất là vai trò của các vị Giám mục, Linh mục trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luôn đồng hành cùng chính quyền trong vận động giáo dân khắc phục khó khăn, lao động sản xuất để cùng vươn lên thoát nghèo, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Giáo phận Long Xuyên đã phát huy tinh thần “Kính chúa, yêu nước”, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch; bà con giáo dân đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu, xây dựng xứ họ không có tội phạm, cùng tham gia các phong trào do địa phương phát động như xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới, tích cực trong xóa đói giảm nghèo…

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, thời gian tới, đồng bào Công giáo nói chung và đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Long Xuyên nói riêng, tiếp tục phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa việc vận động bà con giáo dân “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện “Người công giáo tốt là người công dân tốt”; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục tham gia các phong trào của Mặt trận Tổ quốc cũng như địa phương phát động để người công giáo góp phần tốt hơn cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và làm giàu cho bản thân; tiếp tục lan tỏa tinh thần bác ái từ các phong trào từ thiện giúp đỡ đồng bào, nhân dân, người yếu thế như trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Thay mặt Tòa Giám mục và Giáo phận Long Xuyên, Giám mục Trần Văn Toản bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quan tâm thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh và khẳng định, thời gian tới, Giáo phận Long Xuyên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện theo đúng mục tiêu hài hòa giữa đạo và đời, luôn đồng hành cùng dân tộc và chia sẻ cùng địa phương trong các hoạt động, phong trào.