Trung tướng Nguyễn Bình - Vị tướng hết lòng vì nước, vì dân

NDO - Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Trung tướng Nguyễn Bình-Nhà quân sự tài năng, đức độ” nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình (30/7/1908-30/7/2023), nhằm khẳng định và tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội nhân dân Việt Nam, với Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Bình tên là Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 30/7/1908, tại thôn Yên Phú, xã Tịnh Tiến (nay là xã Giai Phạm), huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sinh ra trong một gia đình yêu nước, tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ, Trung tướng Nguyễn Bình đã sớm hình thành trong mình phẩm chất của một thủ lĩnh, bản lĩnh bất khuất hơn người.

Cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình tuy chỉ có mười tháng ở miền bắc và gần sáu năm ở miền nam, nhưng đồng chí đã chứng tỏ là một tài năng quân sự, một vị chỉ huy với nhiều tố chất đặc biệt trong cách thức vận động và tập hợp quần chúng, lập nên nhiều chiến công hiển hách; là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản đã phấn đấu kiên cường và hoàn thành nhiều trọng trách được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân giao phó ngay trong những ngày khó khăn, ác liệt nhất của cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Bình - Vị tướng hết lòng vì nước, vì dân ảnh 1

Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo khẳng định Trung tướng Nguyễn Bình là người cộng sản chân chính ngay từ khi chưa là đảng viên, một tài năng quân sự bẩm sinh, người chỉ huy có tư chất đặc biệt. Ông luôn đi theo con đường lý tưởng cách mạng chân chính, không những nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao mà còn chủ động vận động quần chúng nhân dân theo Việt Minh.

Các tham luận được các tác giả thể hiện đầy tâm huyết và trách nhiệm, giúp chúng ta có dịp suy ngẫm, soi rọi và liên hệ với trách nhiệm của cá nhân mình, cơ quan, đơn vị, địa phương mình- Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi vào Nam Bộ, với cương vị mới, với tư cách là Phái viên quân sự của Trung ương, sau đó là Tư lệnh Quân giải phóng Nam Bộ, Trung tướng Nguyễn Bình đã vận dụng sáng tạo quan điểm chiến tranh nhân dân trong giải quyết những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với cuộc kháng chiến ở Nam Bộ như: thống nhất các lực lượng vũ trang, tăng cường quan hệ quân với dân trong xây dựng, chiến đấu; tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang tập trung đồng thời tổ chức, xây dựng các Ban công tác thành-tiền thân của lực lượng biệt động thành…

Trung tướng Nguyễn Bình - Vị tướng hết lòng vì nước, vì dân ảnh 2

Đồng chí Phan Nguyễn Như khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết Hội thảo.

Một dấu ấn quan trọng của Trung tướng Nguyễn Bình được một số tham luận phân tích đó là Trung tướng Nguyễn Bình là vị tướng luôn gần dân, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng làm cách mạng, là người có uy tín trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí không chỉ có uy tín với công nhân, nông dân, mà giới trí thức cũng rất mến mộ và sẵn sàng theo ông trong việc ủng hộ, tham gia kháng chiến.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân Thành phố và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.

Đồng chí là tấm gương về sự kiên trung với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân của Đảng; là tấm gương về lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá và sử dụng cán bộ; tấm gương về sự can đảm, sẵn sàng xông pha, đương đầu vào nơi nguy hiểm và những thời điểm khó khăn nhất và tấm gương về sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.