Trung Quốc và Mỹ làm dịu tranh cãi về thương mại

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 4-5, tại cuộc tham vấn diễn ra ở Trung Quốc giữa phái đoàn thương mại Mỹ do Bộ trưởng Tài chính X.Nu-chin dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, hai bên đạt được đồng thuận trong một số vấn đề.

Đoàn đàm phán thương mại Mỹ tại Bắc Kinh. Ảnh ROI-TƠ
Đoàn đàm phán thương mại Mỹ tại Bắc Kinh. Ảnh ROI-TƠ

Hai bên cam kết giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua đối thoại, cũng như trao đổi quan điểm về việc mở rộng hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc; nhất trí thành lập một cơ chế làm việc chung nhằm duy trì liên lạc chặt chẽ.

* Cùng ngày, Tạp chí Phố Uôn trích tài liệu của Mỹ gửi cho phía Trung Quốc cho thấy, Mỹ muốn Trung Quốc giảm sự mất cân bằng thương mại song phương và chấm dứt trợ giá mặt hàng công nghệ tiên tiến. Mỹ yêu cầu Trung Quốc giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ trước năm 2020; giảm thuế nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng xuống các mức không cao hơn biểu thuế của Mỹ.

* Tờ China Daily của Trung Quốc ra ngày 4-5 nhận định, Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể đạt một thỏa thuận nếu các bên thể hiện cùng nhượng bộ lẫn nhau. Một quan chức Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ hoan nghênh kết quả thành công của cuộc tham vấn thương mại với Mỹ, song cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kết quả và sẽ không đàm phán về những lợi ích cốt lõi.

* Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn Trade Partnerships Worldwide, kinh tế Mỹ và ngành nông nghiệp nước này sẽ phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng do tranh chấp thương mại giữa Oa-sinh-tơn và Bắc Kinh. Nếu căng thẳng không được xoa dịu, Mỹ có thể sẽ mất gần 455 nghìn việc làm và khiến GDP hằng năm giảm 49,2 tỷ USD trong hai năm tới.

* Trong thư gửi chính quyền Mỹ, hơn 1.000 nhà kinh tế Mỹ cảnh báo Tổng thống Đ.Trăm tránh lặp lại những sai lầm của chủ nghĩa bảo hộ, vốn là nguyên nhân làm trầm trọng cuộc đại suy thoái hồi những năm 30 của thế kỷ trước. Các chuyên gia hối thúc Nhà trắng tránh “loạt hành vi của chủ nghĩa bảo hộ mới”, trong đó có chủ trương rút Mỹ khỏi các hiệp định thương mại và áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu.

* Ngày 4-5, bên lề hội nghị hằng năm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tại thủ đô Ma-ni-la của Phi-li-pin, diễn ra cuộc họp giữa người đứng đầu cơ quan tài chính của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong tuyên bố chung, ba nước này cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời nhất trí bảo đảm theo đuổi cơ chế thương mại mở cửa và đa phương.

Có thể bạn quan tâm