Trung Quốc thúc đẩy khôi phục hoạt động các cửa khẩu biên giới

NDO - Ngày 28/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các địa phương khởi động việc thúc đẩy khôi phục các hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo cơ quan hải quan Trung Quốc, việc khôi phục hoạt động của các cửa khẩu biên giới, được tiến hành theo yêu cầu của cơ chế điều phối phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Quốc vụ viện (Chính phủ) cũng như quy định pháp luật liên quan kiểm dịch y tế biên giới của Trung Quốc.

Để thực hiện việc kiểm soát Covid-19 theo các bệnh nhóm B, đồng thời đưa ra khỏi danh mục quản lý bệnh truyền nhiễm phải tiến hành kiểm dịch, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ điều chỉnh hàng loạt biện pháp quản lý tại các cửa khẩu từ ngày 8/1/2023.

Theo đó, hủy bỏ việc xét nghiệm axit nucleic đại trà tại các cửa khẩu; người nhập cảnh chỉ phải khai báo với hải quan kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước khi nhập cảnh. Những người nhập cảnh khai báo sức khỏe bình thường và thông qua việc kiểm dịch thường lệ tại cửa khẩu sẽ được phép tham gia các hoạt động tại cộng đồng. Những người nhập cảnh có kết quả khai báo bất thường hoặc có các triệu chứng như ho sốt, sẽ được phân loại và xử lý theo kết quả sàng lọc.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc, các cửa khẩu sẽ hủy bỏ toàn bộ các biện pháp giám sát và xét nghiệm axit nucleic nhằm phát hiện virus Covid-19 đối với thực phẩm đông lạnh cũng như các loại hàng hóa khác nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Việc khôi phục hoạt động các cửa khẩu biên giới được tiến hành sau khi Trung Quốc thay đổi chính sách liên quan Covid-19, hạ cấp kiểm soát dịch bệnh, không áp dụng biện pháp cách ly đối với người nhiễm Covid-19 cũng như người nhập cảnh vào nước này.

Những ngày qua, cơ quan chức năng Trung Quốc lần lượt tuyên bố khôi phục việc cấp hộ chiếu phổ thông cho người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch, thăm viếng; cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc với các mục đích khác nhau kể từ ngày 8/1/2023. Những động thái trên mở đường cho việc khôi phục giao lưu, trao đổi giữa người dân và thông thương hàng hóa trở lại giữa Trung Quốc với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.