Trung Quốc thu hút 690 tỷ USD vốn ngoại trong kế hoạch năm năm lần thứ 13

NDO -

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã công bố thống kê vốn đầu tư nước ngoài năm 2020, đưa ra các con số trong năm tài khóa 2019.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, mặc dù chịu ảnh hưởng chung toàn cầu do đại dịch Covid-19, vẫn có 41 nghìn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký kinh doanh tại Trung Quốc, với số vốn thực hiện ước đạt 141 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ, đạt quy mô lớn thứ hai thế giới. Đây là con số kỷ lục mới của Trung Quốc trong lĩnh vực thu hút FDI.

Tính đến hết tháng 12-2019, 1,002 triệu nhà đầu tư ngoại đã hiện diện tại Trung Quốc, số vốn thực hiện lũy kế đạt 2.290 tỷ USD. Theo công bố, trong giai đoạn kế hoạch năm năm lần thứ 13 (2016-2020), vốn ngoại đổ vào Trung Quốc trong bốn năm 2016-2019 đạt 549,6 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 1%/năm.

Liên tiếp ba năm từ 2017-2019, quy mô thu hút FDI của Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới. Thống kê sơ bộ cho thấy FDI giai đoạn 2016-2020 của Trung Quốc đạt 690 tỷ USD, tăng trung bình 10 tỷ USD mỗi năm so với giai đoạn năm năm lần thứ 12 (2011-2015).

Vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp rõ rệt đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc, trong bốn năm từ 2016-2019, xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài đạt 3.900 tỷ USD, chiếm 41,7% tổng kim ngạch toàn quốc; nhập khẩu đạt 3.400 tỷ USD, chiếm 44,8% tổng kim ngạch; thu thuế 114 nghìn tỷ USD, chiếm 19,3% toàn quốc; tạo 40 triệu việc làm lao động thành thị . 

Tuy số doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm 3% trên tổng số doanh nghiệp các loại hình của Trung Quốc, nhưng khối ngoại đã tạo ra 40% cơ hội thương mại quốc tế, 16% tổng mức thu thuế toàn quốc và 10% cơ hội việc làm thành thị.