Trung Quốc có Thủ tướng mới

NDO - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quyết định bổ nhiệm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lý Cường làm Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) sau khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) biểu quyết thông qua đề cử nhân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Sáng 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tiến hành phiên họp toàn thể thứ 4, với sự tham dự của hơn 2.900 đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp này, theo đề cử của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quốc hội Trung Quốc đã lần lượt biểu quyết, thông qua các nhân sự: Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Lý Cường, các Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trương Hựu Hiệp, Hà Vệ Đông và các Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Quốc hội Trung Quốc đã bầu Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát nhà nước Lưu Kim Quốc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Quân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Ưng Dũng và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Trung Quốc có Thủ tướng mới ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp sáng 11/3. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Các nhân sự được bầu, bổ nhiệm đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước Hiến pháp, dưới sự chứng kiến của toàn thể đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 14.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sinh năm 1959, quê quán: thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang; gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1983, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh; từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chiết Giang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Giang Tô; Bí thư Thành ủy Thượng Hải; là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 18 (chính thức từ Hội nghị Trung ương 7), Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 19, 20; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20.

Theo chương trình kỳ họp, ngày 12/3, Quốc hội Trung Quốc sẽ quyết định nhân sự các Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc vụ viện; biểu quyết, thông qua dự thảo danh sách nhân sự Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban thuộc Quốc hội. Kỳ họp sẽ bế mạc ngày 13/3 tới.