Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026

Ngày 9/6, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ bế giảng.
Các đại biểu chào cờ tại Lễ bế giảng.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại diện lãnh đạo Công an các địa phương, các đơn vị chức năng, cán bộ huấn luyện và toàn thể 2.031 chiến sĩ nghĩa vụ vừa hoàn thành khóa huấn luyện.

anh-1-1224.jpg
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Khóa huấn luyện năm 2026 được Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng chương trình, kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh đổi mới tư duy và phương pháp huấn luyện theo hướng thực chất, hiện đại, hiệu quả.

Trải qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã được rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật; nâng cao sức khỏe, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

anh-2-8006.jpg
Đại tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng trao chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa huấn luyện cho chiến sĩ mới.

Bên cạnh rèn luyện thể lực, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác huấn luyện, từng bước số hóa giáo án, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá. Song song với đó, các chiến sĩ được trang bị kỹ năng số, năng lực xử lý tình huống và khả năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Cách làm này không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt mà còn hình thành một “lá chắn mềm” vững chắc, góp phần bảo vệ chiến sĩ và gia đình trước những rủi ro, hệ lụy từ không gian mạng.

anh-5-8850.jpg
Trước Quân kỳ Công an nhân dân, Binh nhì Nguyễn Viết Thành đại diện 2.031 chiến sĩ đã đọc lời tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đặc biệt quan tâm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, kịp thời động viên, định hướng để mỗi chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự khi đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể thao được tổ chức linh hoạt, góp phần tạo môi trường huấn luyện lành mạnh, đoàn kết, gắn bó.

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện. Qua quá trình rèn luyện, các chiến sĩ đã có bước trưởng thành rõ nét về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

anh-7-9372.jpg
Trải qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã được trang bị kiến thức nghiệp vụ, quân sự, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Kết quả khóa huấn luyện là minh chứng sinh động cho chất lượng công tác huấn luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để các chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 trong suốt quá trình huấn luyện; đồng thời chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành khóa huấn luyện, đủ điều kiện nhận nhiệm vụ công tác tại Công an các địa phương.

anh-12-5904.jpg
Các chiến sĩ đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

Đồng chí Tư lệnh giao nhiệm vụ cho Trung đoàn và các chiến sĩ nhanh chóng ổn định tổ chức, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm