Trụ sở Quốc hội Mỹ được bảo vệ an toàn, hai viện chuẩn bị nối lại cuộc họp chung

NDO -

Ngày 6-1 (theo giờ Mỹ), vài giờ sau khi hàng trăm người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, trụ sở của cơ quan lập pháp đã được bảo vệ an toàn.

Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ, ngày 6-1. (Ảnh: AP)
Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ, ngày 6-1. (Ảnh: AP)

Chấp hành viên tại Hạ viện Paul Irving nói với các thành viên Hạ viện rằng, tòa nhà Quốc hội đã được an toàn sau vài giờ phong tỏa, sơ tán.

Cảnh sát của thủ đô Washington D.C xác nhận với kênh CNN, một phụ nữ đã chết sau khi bị bắn vào ngực trong khuôn viên trụ sở Quốc hội. CNN cũng dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát cho biết, các thông tin chi tiết khác sẽ được cung cấp sau. 

Thị trưởng thủ đô Washington D.C Muriel Bowser đã ban bố lệnh giới nghiêm sau khi người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở Quốc hội, nơi diễn ra cuộc họp của các nghị sĩ để phê chuẩn kết quả bầu cử năm 2020. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực trên toàn thủ đô, bắt đầu từ 18 giờ ngày 6-1 tới 6 giờ ngày 7-1 (theo giờ Mỹ).

Trong thư gửi các đồng sự, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo, lãnh đạo Quốc hội đã quyết định nối lại cuộc họp chung trong tối cùng ngày để xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay khi trụ sở Quốc hội đã an toàn để sử dụng. Dự kiến, cuộc họp của Quốc hội sẽ được nối lại vào lúc 20 giờ ngày 6-1. Trước đó, các nghị sĩ tham gia phiên họp chung đã được sơ tán đến nơi an toàn khi người biểu tình xông vào tòa nhà của cơ quan lập pháp. 

Trong diễn biến liên quan, mạng xã hội Twitter thông báo khóa tài khoản của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong vòng 12 giờ. 

“Chúng tôi đã yêu cầu gỡ ba bài đăng của (tài khoản) @realDonaldTrump sáng sớm nay do vi phạm nhiều lần và vi phạm nghiêm trọng chính sách liêm chính công dân của chúng tôi. Do đó tài khoản @realDonaldTrump sẽ bị khóa trong 12 giờ sau khi các bài đăng này được xóa. Nếu các bài đăng không được gỡ, tài khoản sẽ tiếp tục bị khóa”. 

Twitter lần đầu cảnh báo dừng vĩnh viễn tài khoản @realDonaldTrump nếu tài khoản này tiếp tục vi phạm chính sách của Twitter.

Người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020