Trở lại “thủ phủ” tôm hùm sau bão

NDĐT - Đã gần năm tháng trôi qua, chúng tôi trở lại vùng nuôi tôm hùm trọng điểm xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Nơi đây từng được mệnh danh là “thủ phủ” của tôm hùm trong cả nước, vừa gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 12 năm 2017. Mặc dù chưa được hỗ trợ thiệt hại, nhưng người dân đã khôi phục sản xuất, bán những lứa tôm hùm đầu tiên. Tuy nhiên, do giá tôm giảm mạnh, người nuôi lãi ít, thậm chí lỗ vốn vì tôm nhiễm bệnh.

Người dân xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu bán tôm hùm với giá rẻ cho thương lái.
Người dân xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu bán tôm hùm với giá rẻ cho thương lái.

Vụ tôm năm 2017-2018, ông Nguyễn Văn Oanh, ở xã Xuân Thịnh thả nuôi tám nghìn con tôm hùm xanh trong 40 lồng. Nếu tôm giữ giá hơn 800 nghìn đồng/kg như mọi năm, bình quân mỗi lồng tôm, ông Oanh cầm chắc 10 triệu đồng tiền lãi. Thế nhưng, nay giá tôm xanh chỉ còn khoảng 700 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, ông Oanh còn lại tổng cộng khoảng 50 triệu đồng.

Ông Oanh chia sẻ: “Giá tôm xanh như mấy năm trước lãi được một trăm đến vài trăm triệu đồng. Nay giá quá thấp, trừ chi phí, một lồng chỉ còn ba triệu đồng, đủ công chăm sóc”.

Mấy năm gần đây, người nuôi tôm hùm tỉnh Phú Yên thường xuyên phải đối mặt với bệnh dịch, chết hoàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm. Chính vì vậy, phần lớn người nuôi đều thả mật độ tôm giống vượt khuyến cáo của ngành nông nghiệp, từ 50 đến hơn 100 con trong một lồng nuôi. Điều này càng làm tăng nguy cơ tôm nhiễm bệnh vì lượng thức ăn, chất thải tôm quá lớn, thiếu ô-xy khi thời tiết nắng nóng, biến động bất thường. Thế nhưng, theo lý giải của người nuôi tôm, sở dĩ phải thả mật độ dày là để trừ hao tôm chết.

Ông Huỳnh Thanh An, cũng ở xã Xuân Thịnh cho hay: “Trước đây, người dân thả nuôi một lồng từ 120 đến 150 con, nay tăng lên từ 200 đến 250 con. Nguyên nhân do nguồn nước ngày càng ô nhiễm, thả nuôi dày như thế để trừ tôm chết là vừa. Nếu nuôi số lượng như trước kia, đến kỳ thu hoạch, tôm chỉ còn vài chục con, lỗ”.

Vừa khôi phục sản xuất sau cơn bão số 12, người nuôi tôm hùm ở tỉnh Phú Yên lại phải đối mặt với tôm rớt giá và đang có hiện tượng nhiễm bệnh sữa. Họ rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

Ông Oanh cho biết thêm, cơn bão số 12 làm những lồng treo trên bè bị đứt dây, trôi dạt. Sau bão, bà con bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, nhưng đến nay chưa ai được hỗ trợ thiệt hại.

Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh đã trình Chính phủ xin hỗ trợ thiệt hại do tôm chết hàng loạt và ảnh hưởng của cơn bão số 12. Hiện, huyện cũng đang lập thủ tục để sớm hỗ trợ cho bà con”.

Vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước 13 nghìn ha, là khu du lịch quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để phát triển hài hòa, bền vững giữa du lịch và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm, tỉnh Phú Yên đã có quy hoạch tổng thể trên diện tích 747 ha. Trên cơ sở đó, triển khai quy hoạch chi tiết và lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động vùng nước nuôi trồng thủy sản, nhằm giảm thiều rủi ro dịch bệnh cho tôm hùm, giúp người nuôi ổn định sinh kế, phát triển kinh tế bền vững nhờ vào loại hải sản có giá trị kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm