Trò chuyện về trẻ tự kỷ qua cuốn sách “Robinson có - tự kỷ của tôi”

NDO -

Nhà văn Laurent Demoulin, tác giả cuốn sách “Robinson có - tự kỷ của tôi” và hai chuyên gia: nhà giáo Trịnh Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Minh; Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mai Hương, Khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ cùng trò chuyện với độc giả về trẻ tự kỷ và thế giới nội tâm của trẻ tự kỷ, vào 18 giờ ngày 10/5, tại Viện Goethe Hà Nội.

Cuốn "Robinson có - tự kỷ của tôi". (Ảnh: Nhã Nam)
Cuốn "Robinson có - tự kỷ của tôi". (Ảnh: Nhã Nam)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 đến 15/5, do các cơ quan văn hóa ngoại giao, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam phối hợp tổ chức cùng các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tại Việt Nam.

Cuốn sách “Robinson có - tự kỷ của tôi” kể về tình cha con của một giáo sư đại học với cậu con trai là Robinson, một cậu bé lên 10 bị tự kỷ. Cuốn sách bao gồm những mẩu chuyện ngắn xảy ra trong cuộc sống thường ngày của hai cha con: những lần đi siêu thị, những cuộc hẹn hò dạo quanh khu phố, những buổi tới công viên chơi, hay những câu chuyện dở khóc dở cười của người cha khi ở nhà trông cậu con trai khó chiều.

Tuy thế giới của hai cha con chỉ xoay quanh những chuyện tưởng như đơn giản là ăn uống, tắm rửa, mua sắm… nhưng đó là cả một cuộc phiêu lưu chồng chất những khó khăn, thách thức và cả đau đớn, tuyệt vọng. Qua đó, độc giả nhận ra sự tinh tế lẫn hài hước trong lối viết của tác giả - người có khả năng biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng bậc nhất thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử.

Câu chuyện về một cậu bé khiếm khuyết, nhưng không đau buồn, bi lụy mà mang màu sắc trong trẻo, hài hước, tràn đầy năng lượng và tình yêu thương. 

Trò chuyện về trẻ tự kỷ qua cuốn sách “Robinson có-tự kỷ của tôi” -0

Độc giả sẽ cùng trò chuyện với hai chuyên gia trực tiếp tại Viện Goethe và giao lưu với tác giả Laurent Demoulin trực tuyến. Đây là lần thứ hai nhà văn Laurent Demoulin trò chuyện online với độc giả Việt Nam.

Laurent Demoulin sinh năm 1966 tại Liège, Bỉ. Xuất thân là một giáo viên trung học, ông tiến xa hơn vào con đường nghiên cứu văn chương và đảm đương cùng lúc nhiều vai trò, nhà thơ, nhà tiểu luận, nhà phê bình văn học và hiện là Giáo sư, Chủ nhiệm khoa Văn học và Ngôn ngữ Roman tại Đại học Liège. Các luận án nghiên cứu của Demoulin xoay quanh sáng tác của Jean-Philippe Toussaint và Francis Ponge. Ngoài ra, ông còn là người phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Quỹ Georges Simenon.