Chặng 6 Cúp xe đạp truyền hình TP Hồ Chí Minh:

Trịnh Phát Đạt tỏa sáng

Trịnh Phát Đạt tỏa sáng

Sau năm chặng đầu thi đấu không thành công, cua-rơ Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) đã chơi cực kỳ xuất sắc ở chặng đấu thứ sáu từ Phan Rang đi Đà Lạt dài 120 km, cán đích đầu tiên ở đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn B.

Ngay khi xuất phát, các VĐV đều ghìm chặt nhau nên không tay đua nào có thể bứt lên. Đến chân đèo Ngoạn Mục, các cua-rơ mạnh về leo đèo mới nhấn bàn đạp để tăng tốc. Trịnh Phát Đạt - một trong những VĐV leo đèo mạnh nhất Việt Nam luôn có mặt ở tốp đầu. VĐV trẻ Huỳnh Mai Duy của CSG-Tiến Đạt cũng chơi rất hay khi luôn bám sát Trịnh Phát Đạt. Nhưng hơn hẳn Mai Duy về kinh nghiệm chinh phục đèo, Trịnh Phát Đạt đã tung sức rút, thắng Duy ở đèo Ngoạn Mục để đoạt lấy 15 điểm. Đến đèo Prenn B, Trịnh Phát Đạt cũng là người cán mức đầu tiên đoạt thêm 10 điểm nâng tổng cộng điểm áo đỏ của mình lên 25 điểm. Về nhì ở cả hai đèo Ngoạn Mục và Prenn B, Huỳnh Mai Duy được 20 điểm. Như vậy, Trịnh Phát Đạt chỉ cần đeo sát Huỳnh Mai Duy ở đèo Phú Hiệp (chặng 8) là anh sẽ đoạt chiếc áo đỏ chung cuộc dành cho vua leo đèo của giải.

Cũng ở chặng này, Trịnh Phát Đạt đã về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 39 phút 34 giây, tốc độ trung bình 34,158km/giờ. Huỳnh Mai Duy (CSG-Tiến Đạt) về nhì và Trịnh Sang Đông (Đồng Tháp) về hạng ba. Cua-rơ Hàn Quốc Seong Back Park tạm mặc áo vàng sau sáu chặng với thành tích 17 giờ 28 phút 1 giây, hơn Nguyễn Nam Cực (CSG-Tiến Đạt) 28 giây. VĐV Thái-lan Tawornlumlerd Exacha đoạt hạng ba tổng sắp nhưng thua Nam Cực gần bốn phút. Sau sáu chặng, Đội CSG - Tiến Đạt dẫn đầu giải đồng đội với thời gian: 52 giờ 1 phút 4 giây, đội Hàn Quốc xếp nhì với 27 phút nhiều hơn và đội Bảo vệ thực vật An Giang tạm xếp hạng ba với thành tích 52 giờ 35 phút 10 giây. Trịnh Sang Đông và Sun Jea Jang (Hàn Quốc) cùng được 5 điểm đang dẫn đầu giải áo xanh - dành cho VĐV thắng chặng nhiều nhất.