Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật

NDO -

Ngày 18/1, Triều Tiên cho biết, nước này đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật một ngày trước đó nhằm xác nhận độ chính xác của hệ thống vũ khí đang trong quá trình sản xuất. 

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trong năm 2021. (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trong năm 2021. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: "Vụ phóng thử nhằm đánh giá có chọn lọc các tên lửa dẫn đường chiến thuật đang được sản xuất và triển khai cũng như nhằm xác nhận độ chính xác của hệ thống vũ khí". Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự lần phóng thử này. 

“Hai tên lửa dẫn đường chiến thuật được phóng từ khu vực phía tây Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã đánh trúng một mục tiêu trên đảo ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên", KCNA cho biết. 

Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên, đơn vị tiến hành vụ phóng thử, đã xác nhận độ chính xác, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của hệ thống vũ khí đang được sản xuất.

Trước đó, ngày 17/1, quân đội Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong năm 2022.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), tên lửa đã bay khoảng 380 km ở độ cao 42 km trong khoảng 4 phút.