Triều Tiên phóng vật thể không xác định, Hàn Quốc triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp

NDO -

Hàn Quốc sẽ triệu tập 1 phiên họp của Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) ngay trong ngày 7/5, nhằm thảo luận về việc Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) trước đó cùng ngày.

Hình ảnh 1 vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên vào tháng 10/2021. (Ảnh: KCNA)
Hình ảnh 1 vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên vào tháng 10/2021. (Ảnh: KCNA)

Thông báo mới nhất của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc họp sẽ do ông Suh Hoon, Giám đốc An ninh quốc gia tại Văn phòng Tổng thống, chủ trì.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng 1 vật thể  không xác định về vùng biển phía đông của nước này, gần thành phố Sinpo của Hàn Quốc.

Giới chức quân sự Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng, vật thể đó có thể 1 quả tên lửa đạn đạo và được phóng từ tàu ngầm.

Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong 3 ngày qua, sau vụ phóng gần đây nhất được thực hiện ngày 4/5 và là vụ phóng vật thể bay thứ 15 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên được tiến hành chỉ ít ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Hàn Quốc - ông Yoon Suk-yeol,  dự kiến vào ngày 10/5 tới.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, các cơ quan tình báo của nước này và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng để có thêm thông tin.