Trên 30 người bị bắt cóc tại 1 nhà ga ở Nigeria

Văn phòng Thống đốc bang Edo, miền nam Nigeria, ngày 8/1 cho biết, 1 nhóm đối tượng mang theo súng trường AK-47 đã bắt cóc hơn 30 người ở 1 nhà ga tàu hỏa tại bang này.

0:00 / 0:00
0:00

Đây là vụ việc mới nhất về tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng ở quốc gia đông dân nhất châu Phi, đặt ra thách thức đối với Chính phủ Nigeria trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 tới.

Theo cảnh sát Nigeria, những người chăn gia súc có vũ trang đã tấn công ga tàu Tom Ikimi vào lúc 16 giờ theo giờ địa phương ngày 8/1 (22 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) khi nhiều hành khách đang chờ tàu đến Warri - trung tâm dầu mỏ ở bang Delta gần đó.

Nhà ga này cách thủ phủ Benin của bang Edo 111km về phía đông bắc và giáp với bang Anambra. Cảnh sát cho biết một số người tại nhà ga này đã bị bắn.

Theo nhà chức trách bang Edo, những kẻ trang bị vũ khí trên đã bắt cóc 32 người trong khi 1 người trốn thoát.

Hiện lực lượng an ninh của Nigeria đang tiến hành truy tìm những kẻ bắt cóc trên. Nhà ga xảy ra sự việc đang được đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.