Trao tặng trống đồng Đông Sơn cho Bảo tàng Dân tộc học

Trao tặng trống đồng Đông Sơn cho Bảo tàng Dân tộc học

NDĐT - Chiều qua 13-3, nhà sưu tập Phạm Dũng đã trao tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam một chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2000 năm mà anh tìm thấy ở Ninh Bình năm 1998.

Trống mang biểu tượng cầu mùa theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp. Mặt trống có 4 con cóc nổi, mặt hướng theo chiều kim đồng hồ, có những vòng tròn đồng tâm và chính giữa mặt trống có hình mặt trời với 12 tia.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cho biết: Đây là chiếc trống đồng Đông Sơn đầu tiên mà bảo tàng có được. Bảo tàng sẽ bảo quản, nghiên cứu và sớm đưa ra trưng bày phục vụ công chúng.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều nhà sưu tập trao tặng hiện vật quý cho bảo tàng. Đây là một cách ứng xử văn hoá mới, rất tích cực trong việc bảo tồn, quảng bá giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc.

Nhà sưu tập Phạm Dũng sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông đã tốt nghiệp khoá diễn viên - đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, là thạc sỹ Văn hoá dân gian, là một trong những người khởi xướng thành lập Hội Cổ vật Thăng Long. Nay anh là giảng viên trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

Anh đã có hơn 20 năm sưu tập và nghiên cứu gốm cổ Việt Nam. Tháng 1-2003, anh đã trao tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 145 hiện vật gốm gia dụng có niên đại thời Lý, Trần, Lê và một số đồ gốm Trung Quốc. Trưng bày Từ Di sản đến cuộc sống đương đại tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (tháng 4 -tháng 6-2006) đã giới thiệu một phần trong bộ sưu tập gốm, kết quả nghiên cứu sưu tầm miệt mài hơn 20 năm của anh.