Trao tặng lãnh đạo Quốc hội Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất

Trao tặng lãnh đạo Quốc hội Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất

Theo các quyết định của Chủ tịch nước, ông Mai Thúc Lân, nguyên Phó Chủ tịch QH được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hòa (tức Trần Doanh), nguyên Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của QH được điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Ðộc lập hạng nhất lên Huân chương Hồ Chí Minh, vì đã có công lao to lớn, nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc. Các ông: Vũ Ðình Cự, nguyên Phó Chủ tịch QH; Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH; Tráng A Pao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất và ông Tạ Quang Thuật, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH và Hội đồng Nhà nước, được điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Ðộc lập hạng nhì lên Huân chương Ðộc lập hạng nhất, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã trao phần thưởng cao quý của Nhà nước ta tặng các vị nói trên và phát biểu ý kiến. Chủ tịch nêu rõ, hôm nay là ngày vui lớn của QH, Ủy ban Thường vụ QH và là ngày kỷ niệm sâu sắc đối với các đồng chí được nhận Huân chương cao quý của Nhà nước ta. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch nhiệt liệt chúc mừng các ông: Mai Thúc Lân, Nguyễn Hòa, Vũ Ðình Cự, Vũ Mão, Tráng A Pao và Tạ Quang Thuật. Chủ tịch khẳng định, đây là sự ghi nhận của Ðảng, Nhà nước và nhân dân đối với đóng góp của họ cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta, trong đó có phần đóng góp cho QH. Chủ tịch mong họ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động của QH, cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta.