Trao tặng hai máy thở, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19

NDO -

Sáng 31-5, lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng hai máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19, 50.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để góp sức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Phước An trao tặng hai máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Phước An trao tặng hai máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Phước An Kiều Hữu Long chia sẻ, đợt này Công ty xin gửi tặng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên hai máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19 trị giá 190 triệu đồng, cùng 50.000 khẩu trang y tế với mong muốn chung tay, đóng góp một phần nhỏ cùng UBND tỉnh Đắk Lắk vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp nhận món quá ý nghĩa trong thời điểm quan trọng này, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đại Phong cho biết: "Máy thở là "cứu cánh" cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, trong khi đó nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, nên việc Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Phước An trao tặng thiết bị cho bệnh viện vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi xin tri ân trước tấm lòng cán bộ, công nhân viên của Công ty. Mong rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ thêm cho bệnh viện các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 .

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận bốn trường hợp mắc Covid-19 và hàng nghìn người đang được cách ly để phòng, chống dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan