Trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cặp xe đạp Peugeot cổ

NDO -

NDĐT – Sáng 17-1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật là cặp xe đạp Pháp Peugeot do ông Đào Xuân Tình, nhà sưu tập xe Peugeot cổ trao tặng.

Trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cặp xe đạp Peugeot cổ

Đây là một cặp xe của cả nam và nữ cùng màu xanh, với đầy đủ chi tiết phụ kiện như đèn trước và sau, kẹp phoóc ba ga…, được sản xuất tại Pháp trước năm 1954.

Chia sẻ tại lễ tiếp nhận, nhà sưu tầm Đào Xuân Tình cho biết, nguyện vọng của ông là tìm và lưu giữ những kỷ vật gắn liền với lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam. “Xe đạp có một thời gian dài gắn bó cùng lịch sử phát triển của Việt Nam, với rất nhiều dòng xe đạp của các nước. Nhưng riêng xe Peugeot của Pháp trước năm 1975 đã trở thành một huyền thoại gắn liền với đời sống người dân. Tôi rất vui mừng khi tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia một cặp xe trong bộ sưu tập của mình”.

Ông Đào Xuân Tình đã dành tới gần 20 năm nay lặn lội nhiều nơi, sang cả các nước châu Âu để tìm kiếm, mua về những chiếc xe đạp cổ mà mình yêu thích, với hai tiêu chí là cổ và nguyên bản. Tính đến nay, ông đã sưu tầm được khoảng 100 chiếc xe đạp Peugeot cổ, với toàn bộ phụ tùng, phụ kiện được sản xuất và lắp ráp tại Pháp trước năm 1992. Có những chiếc xe trong bộ sưu tập của ông có tuổi đời đến 100 năm nhưng vẫn hoạt động tốt. Bộ sưu tập xe đạp của ông cũng thường xuyên được chăm sóc, bảo dưỡng, giữ gìn cẩn thận. Ông Đào Xuân Tình đã được trao danh hiệu kỷ lục gia sưu tầm xe đạp với bộ sưu tập này.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng cho nhà sưu tập Đào Xuân Tình Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.