Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abeyi và tổng kết nhiệm kỳ của hai tổ công tác tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa các sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa các sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA.

Trong không khí đầm ấm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai tổ công tác tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi mới trở về nước; đồng thời thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao quyết định cho 7 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của các sĩ quan được trao quyết định lần này; đồng thời tin tưởng các đồng chí sĩ quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Liên hợp quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Đồng chí lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc, trong điều kiện khó khăn, vất vả, khí hậu khắc nghiệt, các đồng chí sĩ quan phải chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, kỷ luật quân đội; phát huy tốt tinh thần đoàn kết tập thể, đoàn kết giữa các phái bộ, với các lực lượng trên địa bàn và với người dân địa phương…

Thay mặt các sĩ quan nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abeyi, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu cấp cao về Huấn luyện tích hợp (CoU7), Tổ trưởng Tổ Công tác của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA cho biết, trước khi lên đường, tất cả các sĩ quan đều đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cả về huấn luyện chuyên môn, làm tốt công tác hậu phương. Tổ công tác quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.