Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh

Sáng 13/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Huy hiệu.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh.
Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương...

Đồng chí Lê Hồng Anh sinh ngày 12/11/1949, quê quán ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Từ năm 1960, đồng chí đã tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở. Ngày 2/3/1968, đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí vừa tham gia chiến đấu, vừa làm công tác tuyên huấn, công tác thanh niên. Từ năm 1975 đến năm 1997, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở Kiên Giang như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu.

Từ tháng 6/1997, đồng chí công tác tại Trung ương và đảm nhận nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Trưởng Công an; Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, XI; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chúc mừng đến đồng chí Lê Hồng Anh đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng đội nơi đồng chí tham gia công tác.

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh ảnh 3

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Hồng Anh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, cùng với tập thể, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Là cán bộ tham gia hoạt động ở cơ sở khi còn rất nhỏ, trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương, đồng chí Lê Hồng Anh luôn sâu sát cơ sở, đoàn kết, giúp đỡ các đồng chí, đồng đội, gần gũi với nhân dân. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn chân thành, nghĩa tình, quan tâm đến thế hệ trẻ; được đồng chí, đồng đội và nhân dân trân trọng, quý mến.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Lê Hồng Anh thể hiện sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Anh ảnh 4

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Anh tại buổi lễ.

Phát biểu trong buổi lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, trong suốt quá trình công tác, chiến đấu bản thân luôn phấn đấu giữ vững phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng.

Đồng chí cho biết, tham gia sinh hoạt tại nhiều đảng bộ, chi bộ và đến nay, các đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt hằng năm đều được công nhận chi bộ 4 tốt, trong sạch vững mạnh; các đảng viên luôn gương mẫu, không vi phạm kỷ luật, không tiêu cực, tham nhũng lãng phí, không thoái hóa về tư tưởng chính trị. Đó là tấm gương sáng soi đường, chỉ lối cho đồng chí Lê Hồng Anh vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Thời gian tới, tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống, giữ gìn đạo đức cách mạng xứng đáng là đảng viên đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng”, đồng chí Lê Hồng Anh chia sẻ.