Trao Huân chương bậc cao tặng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội

ND - Chiều qua 26-12, tại Hà Nội, Văn phòng QH đã tổ chức Lễ trao Huân chương bậc cao của Nhà nước tặng các đồng chí lãnh đạo QH và lãnh đạo các cơ quan của QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch QH, lãnh đạo các cơ quan của QH và đại diện Văn phòng T.Ư Ðảng, Văn phòng Chủ tịch nước đã dự.

Ðể ghi nhận công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các cán bộ lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, Chủ tịch nước đã ban hành các quyết định, tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ba đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch QH: Trương Quang Ðược, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Nguyễn Văn Yểu, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng; Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng; tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhất cho đồng chí: Trần Thị Tâm Ðan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhì cho năm đồng chí và truy tặng một đồng chí; tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba cho năm đồng chí và tặng, truy tặng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba cho 19 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các cơ quan của QH.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và đại diện gia đình các đồng chí được trao tặng Huân chương bậc cao đợt này. Ðồng chí khẳng định đây là thể hiện sự trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và dân tộc. Các đồng chí vinh dự được nhận phần thưởng cao quý hôm nay đã có đóng góp to lớn cho đất nước trên các cương vị công tác khác nhau, trong đó có sự đóng góp xứng đáng cho QH. Chủ tịch chúc các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, dân tộc, trong đó có QH.

Ðồng chí Trương Quang Ðược, đại diện các đồng chí được tặng Huân chương bậc cao phát biểu ý kiến, bày tỏ sự cảm ơn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời cho rằng, đây là sự động viên to lớn đối với các đồng chí, hứa tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Ðảng, Nhà nước đã tặng.