Trao hơn 2.800 máy tính bảng tặng học sinh Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Hơn 2.800 máy tính bảng được trao tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Cảng thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai và góp phần nâng bước các em trên chặng đường học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trung tá Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Viettel Hải Phòng trao máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trung tá Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Viettel Hải Phòng trao máy tính bảng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tại buổi trao 2.819 máy tính bảng cùng với sim 4G của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Hải Phòng diễn ra sáng 24/12.

Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel cho hay, với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội và quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước” trong nhiều năm qua, Tập đoàn Viettel đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng lớn như: Chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”; phẫu thuật nụ cười; trao tặng bò giống cho đồng bào nghèo biên giới, tặng quà cho đồng bào nghèo và bộ đội giáo viên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Đặc biệt, tại chương trình “Sóng và Máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động vừa qua, Tập đoàn Viettel đã cam kết ủng hộ 37 nghìn máy tính bảng kèm gói cước Viettel 4G để giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc trao tặng máy tính cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Viettel đã bổ sung 1.500 trạm phát sóng 4G, hơn 5 nghìn giải pháp nâng cấp dung lượng mạng, phủ sóng 100% các vùng lõm tại các địa phương đang thực hiện giãn cách.

Trong đó, Viettel hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin, tài trợ 100% phí đường truyền internet cho các nhà trường; tặng 50% lưu lượng DATA cho các gói cước dành cho học sinh, sinh viên (từ 14-22 tuổi); miễn phí 100% DATA truy cập các ứng dụng về giáo dục K12Online, SMAS, website giáo dục riêng theo từng địa phương. Tập đoàn cũng tài trợ Hệ thống Quản lý nhà trường SMAS cho các trường học trên cả nước, trị giá tính đến thời điểm hiện tại là 127 tỷ đồng.

Hải Phòng là 1 trong 7 địa phương nhận được máy tính bảng từ kinh phí của Viettel. Số máy tính bảng do Viettel trao tặng mang thương hiệu Samsung và được bảo hành, sửa chữa… theo tiêu chuẩn của Samsung áp dụng trên toàn cầu.

Đại tá Tào Đức Thắng hy vọng, trong tương lai không xa, những chiếc máy tính bảng sẽ mở ra cánh cửa tiếp cận các dịch vụ số như: thương mại điện tử, khám chữa bệnh từ xa, thanh toán không dùng tiền mặt..., đồng hành cùng các em trở thành công dân số trong một xã hội số mà Viettel đang ra sức kiến tạo và chịu trách nhiệm thực hiện…

 Em Nguyễn Hồng Phong, học sinh lớp 7C9 Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) đại diện cho 2.819 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận máy tính trong đợt này đã xúc động cảm ơn tấm lòng “tương thân tương ái”, “tất cả vì học sinh thân yêu” của các cấp, ngành, đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm đến thế hệ trẻ với việc không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch. Đồng thời cũng xin hứa sẽ phát huy tốt máy tính được trao tặng trong học tập và cố gắng nỗ lực đạt kết quả cao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của toàn xã hội đã dành cho các em…