Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm Ngày Kiểm sát nhân dân”

NDO -

Chiều 23- 7, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26-7-1960 - 26-7-2020), Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm Ngày Kiểm sát nhân dân ” và thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”. 

Trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tham dự cuộc thi. (Ảnh: PHẠM TÌNH)
Trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tham dự cuộc thi. (Ảnh: PHẠM TÌNH)

Đến dự có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao.

Hai cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành kiểm sát trong 60 năm qua, gắn với từng giai đoạn cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong ngành kiểm sát.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ và sự đóng góp quan trọng của Viện KSND trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN… 

Thời gian qua, ban tổ chức nhận được 7.018 bài tham gia dự thi. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngày KSND” trao 60 giải thưởng; trong đó với giải tập thể, có hai giải Nhì (không có giải Nhất), bốn giải Ba và năm giải Khuyến khích; về cá nhân, một giải Nhất, hai giải Nhì, năm giải Ba, 20 giải Khuyến khích. 

Với cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”, từ 629 tác phẩm báo chí dự thi, Hội đồng sơ khảo đã chấm giải, lựa chọn 60 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Trên cơ sở kết quả chấm giải của Hội đồng chung khảo, Ban tổ chức trao 25 giải các loại; trong đó, một giải Nhất, hai giải Nhì, bốn giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cho biết sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để biên soạn và phát hành sách trong thời gian tới.

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngày KSND” thu hút sự tham gia của nhiều tác giả ngoài ngành KSND. Ban tổ chức nhận được nhiều bài thi công phu, chất lượng, sáng tạo. Hàng trăm bài dự thi có số lượng từ 100 trang trở lên.

Bài dự thi của tác giả Ngô Tố Uyên, SN 1987, giáo viên trưởng THPT Minh Hà, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là một công trình đồ sộ, gồm 6 tập, tổng cộng hơn 2.500 trang... Hoặc như bài thi của tác giả Nguyễn Ngọc Thu, cán bộ hưu trí 63 tuổi ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà Thu viết tay 10 tập, trả lời 10 câu hỏi của cuộc thi, với hơn 2.000 trang viết tay, kèm theo hàng trăm bức ảnh tư liệu minh họa.