Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18

NDO - Sáng 27/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Vifotec tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, lần thứ 18.
0:00 / 0:00
0:00
Các tác giả nhận giải Nhất tại buổi lễ.
Các tác giả nhận giải Nhất tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội dự và trao giải.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết: Trải qua 18 lần tổ chức (2004-2022), cuộc thi đã thu hút hàng vạn thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia, với 9.253 đề tài tham dự, 1.636 đề tài đã được Ban Chỉ đạo trao cho các em từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, cuộc thi lần thứ 18 năm nay có 832 đề tài, mô hình trong cả nước gửi về dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 106 đề tài xuất sắc để trao giải. Cuộc thi đã khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo khoa học công nghệ đối với thế hệ trẻ trên cả nước, giúp các em nuôi dưỡng và thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo công nghệ để trở thành những nhà khoa học, chủ các doanh nghiệp trong tương lai.

Hằng năm, Quỹ Vifotec cũng đã thành lập đoàn cho các em và các công trình sáng tạo xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tại các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái lan, Malaysia... đoạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng... mang vinh quang về cho đất nước.

Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trao giải cho Nhóm tác giả nhận giải Đặc biệt Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba, 60 giải Khuyến khích. Trong đó, các đề tài: Mô hình thiết bị ứng dụng sóng siêu âm để cô đặc mật ong và nước mắm ở nhiệt độ thấp được trao giải đặc biệt thuộc về của nhóm tác giả (Vũ Việt Nguyên - Trường THCS Dịch Vọng, Đặng Chí Bằng - Trường THCS Lê Quý Đôn,Vũ Khánh Uyên - Trường THCS Nghĩa Tân-Cầu Giấy, Hoàng Khánh An - Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm và Lê Nguyệt An - Trường chuyên Hà Nội Amsterdam).

Năm đề tài được giải Nhất, đó là: Mô hình bè nổi hình lục giác trồng cây thủy sinh làm từ chai nhựa tái chế góp phần lọc nước ô nhiễm tại các con sông và tạo cảnh quan khu dân cư, đô thị của nhóm tác giả Lê Huyền Trang, Nguyễn Thùy Linh, Hà Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Hải Anh - Trường THPT Hoằng Hóa 4 và Trịnh Nguyên Thành - Trường THPT Lương Đắc Bằng, tỉnh Thanh Hóa;

Ứng dụng thiết bị hiện đại để mô phỏng quá trình thụ phấn, thụ tinh ở thực vật có hoa phục vụ giáo dục và nghiên cứu công nghệ sinh học của nhóm học sinh Lê Chí Mạnh, Nguyễn Gia Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Nam Khánh - Trường THCS Trưng Vương, Khuất Quang Nhật - Trường THCS Đống Đa, Nguyễn Trọng Nghĩa - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội;

Chế tạo đồng phục học sinh tích hợp phao cứu sinh tự động góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong học sinh các cấp của nhóm tác giả Nguyễn Đức Minh, Hoàng Thu Trang, Vương Hoàng Toàn, Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, Đỗ Thị Phương - Trường THPT Lương Đắc Bằng, tỉnh Thanh Hóa;

Ứng dụng tích phân trong cuộc sống của nhóm tác giả Phạm Như Ngọc, Nguyễn Hải Long, Nguyễn Ngọc Trúc Lâm, Lương Thùy Linh - Trường THPT chuyên Lào Cai tỉnh Lào Cai;

Sản phẩm trò chơi giải cứu thú cưng của nhóm tác giả Phạm Thanh Vân Hà, Đoàn Ngọc Mai Phương, Phạm Tiến Minh, Nguyễn Tuấn Khang - Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Phú Nam - Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hải Phòng.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023. Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 27/11/2022 và kết thúc nhận sản phẩm dự thi vào ngày 31/7/2023.