Đây cũng là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam. Láng Sen hiện có diện tích là 4.802 ha nằm trên địa bàn của ba xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A thuộc huyện Tân Hưng (Long An), được chia làm ba phân khu (lâm trường Vĩnh Lợi, phân khu đa dạng sinh học, đặc khu sinh thái) với bốn hệ sinh thái đặc trưng (đầm lầy, rừng tràm, hệ sinh thái đồng cỏ ngập nước theo mùa và đai rừng ven sông), và bốn sinh cảnh đặc trưng (sinh cảnh đồng lúa ma, năn, sen súng, rừng tràm).
Theo khảo sát sơ bộ, Khu bảo tồn ngập nước Láng Sen hiện có 149 loài động vật, chủ yếu là loài chim và cá, trong đó có một số loài quý hiếm như: sếu đầu đỏ, giang sen, cò ốc, cò quắm đen, trăn gấm, cá trê vàng, cá hô…
Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có nhiều loài chim quý hiếm.
Riêng hệ thực vật, Láng Sen có khoảng 156 loài, chủ yếu là những loại đặc trưng của vùng ngập nước Đồng Tháp Mười như: tràm, gáo, sen, dương sỉ, dây leo, cây lúa ma…
Đón nhận Bằng công nhận khu Ramsar, ông Trương Thanh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen hứa quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại khu Láng Sen; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị đa dạng sinh học tự nhiên, và những nội dung đã cam kết thực hiện Công ước Ramsar; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, phát triển du lịch phải đi đôi với việc phục hồi hệ sinh thái. Ông Sơn cũng muốn các ngành, các cấp cần hỗ trợ khu Láng Sen nhiều hơn nữa trong việc đào tạo nhân lực, kinh phí để công tác bảo tồn và phát huy các giá trị hệ sinh thái ở Láng Sen đạt hiệu quả.