Theo Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh, đến ngày 1-11, triều cường đã làm sạt lỡ và vỡ hơn 60 đoạn đê bao cục bộ bảo vệ nhà cửa và hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân. Nước sông đã lấn sâu vào nội đồng, dâng cao 50 - 60 cm, gây ngập úng hàng ngàn ha vườn cây trồng.
Nước lũ gây thiệt hại ở huyện Trà Cú làm 28 đoạn đê bao bị vỡ, thuộc địa bàn sáu xã, thị trấn; huyện Cầu Kè, trên địa bàn ba xã ven sông Hậu có 10 đê bao bị vỡ; huyện Duyên Hải có bốn tuyến đê bị vỡ; và tại cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh nước dâng cao vượt khỏi đê bao. Thống kê sơ bộ nước lũ gây ngập úng gần 600 ha mía, hàng trăm ha hoa màu thực phẩm, hơn 1.000 cây phi lao của rừng phòng hộ ven biển và hàng ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp bị nhấn chìm, làm chậm thời gian xuống giống vụ mới.
Để giúp dân khắc phục tình hình thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo cho UBND các huyện và thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT nhanh chóng triển khai công tác vận hành toàn bộ hệ thống cống thủy lợi để thoát úng nhằm giảm bớt thiệt hại diện tích hoa màu, cây ăn trái của người dân. Chỉ đạo địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai, lụt bão để giúp dân gia cố, sửa chữa lại các tuyến đê bao bị vỡ; nhanh chóng di dời các hộ dân nằm trong vùng sung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn để phòng ngừa triều cường có thể sẽ dâng cao vào con nước lớn trung tuần tháng 11 sắp tới. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo cho các Trung tâm y tế huyện triển khai nhanh công tác vệ sinh môi trường, tổ chức phun hóa chất tại vùng dân cư bị ngập sau khi nước rút… để phòng ngừa các dịch bệnh có thể xảy ra.