Theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Giám đốc Công ty CTN Kiên Giang, hiện nước mặn từ biển đã xâm nhập sâu vào các cửa sông, cửa biển khu vực TP Rạch Giá từ 13-15km, nên từ ngày 14-4 đến nay, Nhà máy nước Rạch Giá không thể lấy nước ngọt. Hiện mực nước dự trữ trong hồ chứa dự phòng của nhà máy chỉ còn 50% công suất, tương đương 250.000m2, dẫn đến tình hình sản xuất và cung cấp nước của nhà máy cho người dân trên địa bàn TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất đang gặp khó khăn.
Những ngày qua, Công ty CTN Kiên Giang đã đưa nguồn nước từ các giếng khoan dự phòng vào hoạt động, đồng thời cắt giảm 25% công suất cấp phát nước từ đường ống của nhà máy. Điều này dẫn đến những hộ dân nằm ở cuối các tuyến ống nhận nước rất nhỏ giọt, cũng có thể không nhận được nguồn nước. “Để tất cả người dân đều có nước sạch sử dụng, bắt đầu từ ngày 21-4, Công ty CTN sẽ tổ chức xe chở nước đến các địa bàn xa, vùng lõm không nhận được nước từ đường ống của nhà máy để cấp miễn phí cho người dân”- ông Nguyễn Hữu Hoài Phương cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Nhà máy nước Rạch Giá tiếp nhận nguồn nước thô từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên thông qua tuyến kênh dẫn nước Tà Tây dài 3,3 km. Hồ nước thô có nhiệm vụ sơ lắng và dự trữ nước cho mùa khô khi nhà máy không thu được nước ngọt. Như vậy, trường hợp nguồn nước đầu vào bị nhiễm mặn, Công ty CTN chỉ bảo đảm cung cấp nước ổn định cho TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất khoảng 10 ngày, đêm. Được biết, để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang đã khoan 16 giếng nước công cộng ở các phường trong nội ô thành phố Rạch Giá.
Còn nhớ, vào khoản tuần thứ hai của tháng 7-2015, tại TP Rạch Giá đã xảy ra tình trạng tương tự, nhưng khắc nghiệt hơn nhiều. Nhà máy nước Rạch Giá phải cắt giảm công suất cấp nước cho TP. Rạch Giá và một phần huyện Hòn đất lên đến 50%, tương đương 25.000m2/ngày đêm. Và có thời điểm ngừng cấp nước hẳn cho người dân. Hàng chục xe bồn phải liên tục chở nước đi cung cấp cho các cơ quan trong yếu và nhân dân tại khắp các tuyến đường nội ngoại ô của TP Rạch Giá. Cảnh người dân túc trực, chen lấn diễn ra khắp nơi, nhiều điểm cấp nước gây cản trở giao thông. UBND tỉnh Kiên Giang phải tổ chức họp khẩn cùng các ngành để bàn bàn pháp tháo gỡ về nguồn nước. Và phải sử dụng đến giải pháp bơm nước mặn vào hồ pha với nguồn nước ngọt còn lại để cung cấp nước cho người dân sử dụng.
Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn còn tiếp diễn trong những ngày tới, tình hình cung cấp nước dư kiến sẽ diển biến xấu hơn. Người dân TP Rạch Giá cần nâng cao ý thức, tiết kiệm nước trong sử dụng, tìm biện pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho gia đình.