TP Hồ Chí Minh: Xử phạt nhiều cá nhân làm giả hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược

NDO - Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa xử phạt 8 cá nhân giả mạo giấy tờ, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược và xử phạt 1 công ty dược phẩm 170 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhà thuốc tại quận Bình Thạnh bị phạt 6 triệu đồng. (Ảnh minh họa)
Một nhà thuốc tại quận Bình Thạnh bị phạt 6 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở vừa xử phạt các cá nhân giả mạo giấy tờ, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, như: bà Lâm Lệ Túy (huyện Hóc Môn), ông Trương Gia Huy (quận Gò Vấp), ông Đinh Thành Thái An (quận Tân Phú), ông Nguyễn Tùng Lâm (huyện Nhà Bè), bà Nguyễn Thị Kim Xuân (quận 5), bà Trịnh Thị Thảo Hiền (quận Tân Phú), ông Nguyễn Văn Pháp (huyện Bình Chánh), ông Nguyễn Minh Thoại (quận Bình Tân). Mỗi cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Biển Loan (số 28 đường Thống Nhất, thành phố Thủ Đức) 170 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 7,5 tháng tại địa điểm số 8, đường số 12, khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, vì đã bảo quản vaccine không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn; mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cũng tại cơ sở này, Thanh tra Sở Y tế thành phố đã tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược 4,5 tháng đối với ông Lê Minh Hoàng.

Ngoài ra, nhiều cá nhân và cơ sở khác bị xử phạt như: Nhà thuốc số 8A (số 18 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) bị phạt 6 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược mỹ phẩm Antapha (số 51/18/134 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) bị phạt 70 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Sao Mộc (khu dân cư Đại Phúc, huyện Bình Chánh) bị phạt 95 triệu đồng; Công ty Cổ phần Pharmacy & Health (số 205, Lương Định Của, thành phố Thủ Đức) bị phạt 14 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm Dạ Thảo Lan (số 37, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp) bị phạt 2 triệu đồng; bà Ngô Thị Kim Hằng (chung cư Centrosa, quận 10) bị phạt 43,5 triệu đồng.