TP Hồ Chí Minh bắt giữ một vụ vận chuyển 900 bánh ma tuý

NDO -

NDĐT - Ngày 28-3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vào tối 27-3, tại huyện Hóc Môn, đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh và Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (gọi tắt Tổ công tác 363) đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn do một người đàn ông nước ngoài vận chuyển.

Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc
Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chức năng phát hiện một xe bán tải có nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 315kg ma túy (gần 900 bánh) được cất giấu trên xe.

Các lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng vận chuyển, thu giữ tang vật.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, điều tra bước đầu xác định cầm đầu đường dây ma túy này là nhóm bốn người Đài Loan (Trung Quốc). Dưới danh nghĩa là các doanh nghiệp, các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán ma túy.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để khám xét thêm nhiều địa điểm nghi vấn trong đường dây này.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, nguồn ma túy phần lớn từ khu Tam giác vàng (Myanmar – Lào).

Đây là vụ việc lớn thứ hai chỉ cách vài ngày Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 300kg ma túy trên địa bàn quận Bình Tân.

Chiều cùng ngày, trước chiến công lập được của Công an TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ thực hiện chuyên án này.