TP Hà Nội gặp mặt các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019), sáng 1-10, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt 218 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Tới dự có các đồng chí: Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tự hào, trân trọng những hy sinh, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Trong quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ luôn nêu cao ý chí chiến đấu, chịu đựng gian khổ, hy sinh, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng với niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng. Đồng chí kính chúc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.