TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm

NDO -

Từ 0 giờ ngày 12/7, TP Cần Thơ thực hiện  giãn cách xã hội 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với thời hạn 15 ngày, đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn khác; thực hiện nghiêm việc giữu khoảng cách 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Sở dĩ việc nâng mức độ phòng, chống dịch bênh ở 2 quận trung tâm thành phố trên là vì trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ đã phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là tiểu thương tại chợ đầu mối Tân An, phường Tân An, quận Ninh Kiều (nhà ở quận Cái Răng).

Lực lượng chống dịch đã lấy mẫu 749 người tại chợ Tân An và cách ly đối với các trường hợp F1, F2. Chiều 10/7, UBND quận Ninh Kiều đã phong tỏa 1 phần khu vực 3 của phường Tân An, từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trung. Khu vực này được phong tỏa từ 16 giờ cùng ngày, gồm 266 hộ dân với 1.900 nhân khẩu.

Tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ đã ghi nhận 9 ca mắc, nghi mắc Covid-19, trong đó có 2 ca phát hiện ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan Cần Thơ.

Một số hình ảnh ghi nhận việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng sáng nay:

TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
Đường 30/4 giảm hẳn lượng xe cộ di chuyển sáng nay.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Đường Võ Văn Kiệt, đoạn phường An Hòa, quận Ninh Kiều cũng vắng bóng người, xe.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Đường Cách mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều khá yên ắng.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Công viên Lưu Hữu Phước, trung tâm TP Cần Thơ sáng nay không một bóng người.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Trung tâm thương mại Vincomplaza, phường Xuân Khánh đã đóng cửa phòng, chống dịch bệnh.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Nhà hàng Sài Gòn - Cần Thơ cũng đóng cửa dừng hoạt động.

TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0

Nhiều cửa hàng trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cũng ngừng hoạt động.

TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Điện máy Xanh chấp hành Chỉ thị 16.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Quán cà-phê Góc Phố ngay góc đường Mậu Thân – Trần Hưng Đạo.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Giãn cách xã hội ảnh hưởng nhiều đối tượng, trong đó có người yếu thế.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
 Các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn mở cửa kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -0
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -1
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -2
TP Cần Thơ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 ở 2 quận trung tâm -3
 Các loại hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào tại các siêu thị.
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan