TP Buôn Ma Thuột siết chặt phòng, chống dịch, xét nghiệm toàn dân

NDO -

Sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca bệnh và ổ dịch trong cộng đồng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã siết chặt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tiến hành xét nghiệm cho toàn dân nhằm sớm phát hiện, bóc tách các trường hợp mắc bệnh ra khỏi cộng đồng.

Các lực lượng chức năng phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột xử lý trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.
Các lực lượng chức năng phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột xử lý trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Chính quyền cơ sở đi chợ thay người dân

Trong lần giãn cách xã hội này, ngoài việc yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, kể cả lĩnh vực ăn uống, chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, kinh doanh hộ gia đình, tạp hóa; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế… Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu, trong thời gian năm ngày từ ngày 27 đến hết ngày 31/8, người dân trên địa bàn thành phố không được đi đến các chợ, siêu thị, cửa hàng mua lương thực, thực phẩm.

Việc cung ứng, đi chợ giúp người dân để mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu do chính quyền cơ sở phối hợp các ngành chức năng của thành phố cung ứng thông qua các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, liên gia, chi hội, chi đoàn và đến từng hộ gia đình. Để thực hiện tốt việc này, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thông báo số điện thoại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, từng thôn, buôn, tổ dân phố và liên gia để người dân liên hệ khi cần sự hỗ trợ.

IMG_080-1630049439576.jpg
Sáng 27/8, ngày đầu tiên thành phố Buôn Ma Thuột siết chặt thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ở trung tâm thành phố vắng lặng ít người qua lại. 

Ngoài ra, thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở cung cấp dịch vụ; dừng triệt để các hoạt động giáo dục và đạo tạo tại các trường học, cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố.

Đối với việc đi lại, làm việc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, số cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan tối đa không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, trừ lĩnh vực y tế và đội ngũ làm công tác phòng chống dịch để kịp thời giải quyết các công việc cấp thiết…

Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp các xã, phường trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Trong thời gian này, khi ra đường phải xuất trình thẻ chuyên ngành; giấy xác nhận của công ty, đơn vị công tác... căn cước công dân/chứng minh thư công dân; giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ…

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát, quản lý chặt chẽ công dân ra, vào địa bàn thành phố, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn dân

Cùng với việc siết chặt thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc xét nghiệm diễn ra trong thời gian từ ngày 27/8 đến trước ngày 2/9, nhằm sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng.

IMG_085-1630049439061.jpg
Cán bộ y tế phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn, vào sáng 27/8. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng, thành phố sẽ huy động tổng lực lượng tham gia vào công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 toàn dân, bảo đảm 100% hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm; ưu tiên lấy mẫu trước tại các chợ, các xã phường có nguy cơ cao, các xã, phường có nhiều F0, đang điều tra dịch tễ, cụm công nghiệp làm theo phương thức cuốn chiếu; bố trí các điểm lấy mẫu đến tận tổ dân phố, tổ liên gia, thôn, buôn... Tuyệt đối không bỏ sót hộ gia đình, công dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố mà không được lấy mẫu xét nghiệm; chủ động tuyên truyền, vận động, mời người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm…

Sau khi nhận kết quả âm tính, anh Y Buốt Niê ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: "Những ngày qua trong buôn bùng phát ổ dịch với nhiều người dương tính với SARS-CoV-2, khiến gia đình tôi cũng như bà con trong buôn hết sức lo lắng. Bởi họ đi lại nhiều nơi và ý thức phòng, chống dịch của bà con còn hạn chế, nên nguy cơ lây nhiễm ở địa phương rất cao. Vì vậy, việc xét nghiệm sàng lọc cho toàn dân để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc Covid-19 đưa đi cách ly là việc làm đúng đắn. Khi biết tin thành phố có chủ trương này, tôi đồng tình ủng hộ và tuyên truyền, động viên bà con trong buôn, trong xã tham gia xét nghiệm để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng".

Còn ông Huỳnh Văn Tuấn ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: Các ổ dịch trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố Buôn Ma Thuột phần lớn liên quan các trường hợp trở về từ vùng dịch. Vì vậy, đáng ra việc xét nghiệm sàng lọc cho toàn dân được triển khai sớm hơn để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan