Tổng thống Pháp công du Italia, có cuộc gặp tân Thủ tướng Giorgia Meloni

Trong 2 ngày 23-24/10 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện chuyến công du Italia và có cuộc gặp với tân Thủ tướng Giorgia Meloni.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Rome, Italia, ngày 23/10/2022. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Rome, Italia, ngày 23/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa tân Thủ tướng Giorgia Meloni với một nhà lãnh đạo nước ngoài, nhưng là cuộc gặp không chính thức vì chuyến công du của Tổng thống Pháp được lên kế hoạch trước thời điểm chính phủ mới của Italia thành lập.

Theo thông cáo từ Phủ Thủ tướng Italia, cuộc thảo luận giữa bà Meloni và ông Macron đã diễn ra thân mật và hiệu quả trong hơn 1 giờ. Mặc dù là cuộc gặp không chính thức, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề chính của châu Âu gồm nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng chi phí năng lượng đắt đỏ, hỗ trợ Ukraine, tình hình kinh tế khó khăn và quản lý dòng người di cư.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong giải quyết những thách thức chung lớn ở cấp độ châu Âu và tôn trọng lợi ích của mỗi quốc gia.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Macron và tân Thủ tướng Meloni được giới phân tích kỳ vọng là cơ hội tốt để thúc đẩy Hiệp ước Quirinal giữa Rome và Paris, một chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Pháp và người đồng cấp Italia Sergio Mattarella diễn ra sau đó.

Theo kế hoạch, Tổng thống Macron cũng sẽ gặp Giáo hoàng Francis trong ngày 24/10 để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có khí hậu, nhập cư, cuộc xung đột tại Ukraine.