Tổng thống Nga: Phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

NDO -

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và các đợt hỗ trợ khí tài quân sự cho Kiev là nhằm "kéo dài cuộc xung đột".

Hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS của Mỹ phóng pháo trong cuộc tập trận đổ bộ bắn đạn thật hằng năm với Philippines tại Thung lũng Crow ở Capas, tỉnh Tarlac, Philippines. (Ảnh: Reuters)
Hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS của Mỹ phóng pháo trong cuộc tập trận đổ bộ bắn đạn thật hằng năm với Philippines tại Thung lũng Crow ở Capas, tỉnh Tarlac, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Putin nhấn mạnh, nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ tấn công vào những mục tiêu mới.

Ukraine tìm kiếm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa (MLRS) như M270 và M142 HIMARS để phục vụ cuộc chiến.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa HIMARS có độ chính xác cao, sau khi phía Kiev bảo đảm sẽ không sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Giới chức Moskva cảnh báo quyết định trên của Mỹ có nguy cơ khiến xung đột leo thang.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine