Tổng thống Nga điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới về tình hình Ukraine

NDO -

Tối 24/2 (theo giờ Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đưa ra lời giải thích toàn diện về tình hình Ukraine.

Ông Putin trong video thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine, ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)
Ông Putin trong video thông báo bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine, ngày 24/2. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Tổng thống Nga đã đưa ra lời giải thích cặn kẽ về lý do và hoàn cảnh quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Điện Kremlin nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã có cuộc trao đổi nghiêm túc và thẳng thắn chung quanh tình hình Ukraine. Tổng thống Nga và người đồng cấp Pháp đồng ý duy trì các cuộc tiếp xúc.

Cùng ngày, Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, thảo luận về tiến độ thực hiện thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và nhất là về những diễn biến chung quanh Ukraine.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Tổng thống Putin cập nhật tình hình chung quanh Ukraine trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nga quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt theo lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo các cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass mà Nga vừa công nhận.

Về phần mình, Tổng thống Iran Raisi thể hiện sự chia sẻ về những lo ngại về an ninh của Nga từ các hành động của Mỹ và NATO. 

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Putin chia sẻ quan điểm về Ukraine; nhấn mạnh, chính quyền Kiev đã không tôn trọng các thỏa thuận Minsk. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra những bước đi không thể chấp nhận được của Mỹ và NATO liên quan việc phát triển quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine